Người Qatar khẳng định đất nước "thay da đổi thịt" nhờ World Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - World Cup 2022 có thể gây tranh cãi với một số người, nhưng với người dân Qatar, họ khẳng định giải vô địch bóng đá thế giới mang lại nhiều điều tích cực cho đất nước này.

Qatar chi hơn 200 tỷ USD (khoảng 5 triệu tỷ đồng) để xây dựng các công trình phục vụ World Cup 2022. Việc xây dựng được thực hiện từ năm 2010, thời điểm mà Qatar nhận được quyền đăng cai World Cup từ FIFA.

Trong 12 năm qua, người dân Qatar cho biết họ đã chứng kiến sự thay da đổi thịt đáng kể, nhất là về cơ sở hạ tầng ở đất nước này. Người dân nơi đây tự hào rằng họ là quốc gia đầu tiên thuộc khối Ả rập tổ chức một vòng chung kết (VCK) World Cup.

Người Qatar khẳng định đất nước thay da đổi thịt nhờ World Cup - 1

Qatar thay da đổi thịt mùa World Cup (Ảnh: Al Jazeera).

Kênh truyền thông Al Jazeera của Qatar viết: "Khi Qatar được công bố là nước chủ nhà của World Cup 2022 cách đây 12 năm, Aisha al-Ali và chồng cô bắt đầu xây dựng gia đình, họ cũng xây một ngôi nhà mới tại Rawdat al-Hamama ở Lusail, thành phố lớn thứ 2 của Qatar".

Ban đầu chồng của Rawdat al-Hamama có chút nghi ngờ, vì địa điểm họ ở khá xa trung tâm. Nhưng Rawdat al-Hamama đảm bảo với chồng mình rằng giải đấu đang đến gần, Qatar chắc chắn sẽ thay đổi.

"Rawdat al-Hamama đã đúng. Chỉ trong hơn 1 thập kỷ, Qatar đã thay đổi lớn, đường bộ, đường cao tốc, những cây cầu được xây dựng, dễ dàng kết nối cả nước", kênh truyền thông Al Jazeera thông tin thêm.

Trong khi đó, Al Ali, bà mẹ có 3 con, năm nay 40 tuổi nói: "Chúng tôi chỉ có 12 năm để xây dựng cơ sở hạ tầng, dựng nên những con đường cao tốc này. Việc này đảm bảo rằng Qatar có các phương tiện giao thông công cộng và đường xá để mọi người dễ dàng tiếp cận tất cả các sân vận động".

Người Qatar khẳng định đất nước thay da đổi thịt nhờ World Cup - 2

Qatar hiện đại và giàu bản sắc chào đón cả thế giới (Ảnh: Al Jazeera).

"Trước đây, từ nhà tôi đến nhà bố mẹ chồng hoặc đến nhà bố mẹ đẻ mất 30 phút, giờ chỉ mất 15 phút di chuyển. Chúng tôi rất tự hào về việc tổ chức World Cup và tự hào về những thành tựu mà Qatar đã đạt được", Al Ali hồ hởi nói.

Người phụ nữ này cho rằng thể thao giúp cho cả thế giới kết nối với nhau. Không chỉ Qatar đăng cai World Cup, mà cả khối Ả rập đang cùng nhau tổ chức World Cup lần này.

Với Sheikh Suhaim al-Thani, quản lý 31 tuổi của một cơ quan chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư tại Qatar, World Cup với anh là niềm tự hào.

Sheikh Suhaim al-Thani chia sẻ Qatar là quốc gia có diện tích nhỏ nhất từng đáp ứng nhu cầu của một giải đấu lớn như World Cup.

"Qatar đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng trong vòng vài năm qua. Chúng tôi xanh hơn, mới mẻ hơn, chuyển đổi kỹ thuật số mạnh mẽ hơn. Tất cả cùng đến trong thời gian chuẩn bị cho World Cup. Đây là lúc chúng tôi có thể ăn mừng vì những điều đó" - Sheikh Suhaim al-Thani nhấn mạnh đầy vẻ tự hào.

Còn nhiều sự thay đổi nữa ở Qatar. Người dân bản địa cảm nhận rõ nhất về sự chuyển mình của quốc gia nằm giữa vùng sa mạc này. Có 7 sân vận động (trong tổng số 8 sân phục vụ World Cup) được xây mới, cùng hàng loạt hệ thống hạ tầng khác được hoàn chỉnh trong hơn 1 thập kỷ.