1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Người không chân” trở lại đường chạy sau nghi án ám sát bạn gái

(Dân trí) - Dù đang bị tình nghi ám sát bạn gái Reeva Steenkamp ngày 14/2 vừa qua, nhưng “người không chân” lừng danh Oscar Pistorius đã chính thức trở lại tập luyện sau 5 tháng vắng bóng.

Oscar Pistorius đã chính thức trở lại tập luyện ở sân vận động trường đại học Pretoria (Nam Phi) ngày hôm qua. Theo báo giới quốc tế, tâm lý của Oscar Pistorius đã thực sự ổn định trở lại sau những ngày tháng mệt mỏi vì nghi án ám sát bạn gái trong ngày Lễ tình nhân 14/2 vừa qua.
 
Pistorius trở lại đường chạy sau 5 tháng vắng bóng

Pistorius trở lại đường chạy sau 5 tháng vắng bóng

Người đại diện Van Zyl của Pistorius cho hay: “Anh ấy đã lấy lại được thăng bằng khi lắp đôi chân lưỡi dao trở lại. Pistorius bước đi và dần cảm nhận được đường chạy”.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi 5 tháng vừa qua, Pistorius đã sụt tới 12kg vì khủng hoảng tâm lý. Nhưng thân hình anh cũng “nhẹ nhõm” đi khá nhiều và anh cố gắng quên đi sức ép để tập luyện trở lại.

Oscar Pistorius bị cáo buộc cố ý giết bạn gái Steenkamp, tuy nhiên VĐV người Nam phí đã bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định anh vô tình bắn chết bạn gái vì nhầm tưởng là kẻ trộm vào nhà mình.

Ngày 19/8 tới, Pistorius phải ra hầu tòa để khai nhận bước đầu về nghi án bắn chết bạn gái trong nhà mình và vụ việc sẽ được xét xử vào tháng 9 tới. Nếu bị xác định là giết người có chủ địch, “Người không chân” sẽ đối diện với án tù chung thân hoặc 25 năm phải thụ án trong tù.

Trong khoảng thời gian từ khi vụ việc xảy ra, VĐV điền kinh 26 tuổi này đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề và nhìn bên ngoài khá tiều tụy. Anh hầu như ở nhà người chú ruột tại Pretoria trong thời gian chờ xét xử.

Oscar Pistorius đã gây tiếng vang lớn tại Olympic London 2012, dù phải thi đấu với đôi chân giả nhưng anh đã lọt vào đến phần thi chung kết dù không thể giành huy chương. Anh cũng đang giữ kỷ lục thế giới ở các nội dung chạy 100m, 200m, 400m của Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic.

Kiều My
Theo Mail