1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người dân Malaysia thờ ơ với vòng loại U23 châu Á

(Dân trí) - Trận khai mạc vòng loại U23 châu Á chỉ còn tính bằng giờ, nhưng không khí bóng đá tại Malaysia, đặc biệt là xung quanh sân vận động (SVĐ) Shah Alam, vẫn vô cùng trầm lắng.

Cách đây vài tháng, khi trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và ĐTVN diễn ra tại sân Shah Alam, thực sự như một lễ hội. Hàng nghìn CĐV đổ về sân mua vé, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi. Đó cũng là trận đấu đi tới đâu người dân Malaysia cũng nói về bóng đá.

Người dân Malaysia rất thờ ơ với vòng loại U23 châu Á

Người dân Malaysia rất thờ ơ với vòng loại U23 châu Á

Nhưng không khí ấy chỉ còn là hoài niệm. Là chủ nhà của giải đấu tầm châu lục như vòng loại U23 châu Á 2016, chắc chắn Malaysia không thể hiểu vì sao người hâm mộ lại quay lưng với đội tuyển của mình.

Thực tế, cùng thời điểm này, bóng đá Malaysia có tới 3 đội tuyển đang làm nhiệm vụ. ĐTQG đang chuẩn bị cho trận giao hữu với Oman. Một đội tuyển U23 chuẩn bị cho SEA Games 28. Riêng đội U23 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á ít nhận được sự quan tâm nhất, bởi dường như người Malaysia không hào hứng với giải đấu cấp châu lục này.

Khán đài ở Shah Alam trống trải khi U23 Việt Nam hay Malaysia tập

Khán đài ở Shah Alam trống trải khi U23 Việt Nam hay Malaysia tập

Một ngày trước khi vòng loại U23 châu Á 2016 khởi tranh, sân Shah Alam vắng tanh người. Thậm chí xung quanh sân còn không có lấy một biển hiệu, băng rôn nào về giải đấu.

BTC sân cũng chỉ bán vé vào 10h ngày 27/3, tức là ít giờ trước khi trận khai mạc diễn ra giữa U23 Nhật Bản và Macau (Trung Quốc). Giá vé dành cho người lớn là 20 ringgit (gần 120.000 đồng), chỉ bằng 50% so với AFF Cup, còn trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí vào sân.

Khán giả đến mua vé xem trận đấu hôm nay khá ít

Khán giả đến mua vé xem trận đấu hôm nay khá ít

Khi chúng tôi hỏi một số người dân ở gần sân Shah Alam, nhiều người thậm chí còn không biết vòng loại U23 châu Á sắp diễn ra. Sân Shah Alam có sức chứa 80 nghìn chỗ ngồi, nhưng với không khí trầm lắng như hiện tại, rất khó các chỗ ngồi được lấp đầy tối mai.

Ngô Linh (từ Malaysia)