1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic mùa Đông - Sochi 2014

Ngổn ngang trăm nỗi lo trước thềm khai mạc

(Dân trí) - Dù chỉ còn một ngày nữa, Olympic mùa Đông tại Sochi (Nga) sẽ chính thức bắt đầu, tuy nhiên rất nhiều công trình phục vụ cho thế vận hội năm nay vẫn còn chưa hoàn thành, điều đó làm dấy lên nghi ngờ về sự thành công của kỳ thế vận hội năm nay.

Ngày mai (7/2), thế vận hội Olympic mùa Đông sẽ khai mạc tại Sochi (Nga), nhưng ngay từ hôm nay đã có một số môn thi đấu bắt đầu khởi tranh. Mặc dù là một sự kiện lớn với sự góp mặt của 88 đoàn thể thao đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ, tuy nhiên ở thời điểm này công tác chuẩn bị của nước chủ nhà vẫn chưa thể hoàn thành. Điều đó đang làm dấy lên nghi ngờ về sự thành công của thế vận hội năm nay.

 
Olympic mùa Đông sẽ khai mạc vào ngày mai (7/2) ở Sochi, Nga
Olympic mùa Đông sẽ khai mạc vào ngày mai (7/2) ở Sochi, Nga
 

Theo các thông tin từ BBC, một số công trình phụ trợ như khách sạn vẫn đang còn đang trong quá trình hoàn thiện, rất nhiều nhà báo đã phải cư trú ở những nơi kém chất lượng như rèm cửa hỏng, nhà vệ sinh bẩn thỉu, các máy bán đồ ăn, uống tự động trống rỗng, trong phòng không có nước, hoặc có nhưng lại là nước bẩn…. Đó là điều hoàn toàn trái ngược với những thông tin mà Ủy ban Olympic (IOC) công bố trước đó, theo IOC đã có 24.000 phòng được giao và 97% “không có vấn đề gì”.

 

Theo nhà báo Harry Reekie của CNN chia sẻ trên Twitter thì ở khu vực của anh chỉ có 1 phòng “ổn” trong số 11 phòng được bàn giao.

 

Không chỉ các hạng mục phụ trợ cho thế vận hội Olympic mùa Đông bị phàn nàn mà ngay cả các hạng mục phục vụ cho các môn thi đấu cũng không có được sự chuẩn bị hoàn hảo. Ngày hôm qua vận động viên trượt ván tuyết Shaun White đã quyết định rút khỏi việc tranh tài nội dung đổ dốc do cảm thấy thiếu an toàn trong thi đấu. Như vậy White đã không thể có được chiếc huy chương vàng thứ 3 liên tiếp sau thành công ở các năm 2006 và 2010.

 

White chia sẻ rằng anh cảm thấy “một chút đáng sợ” sau khi vận động viên người Na Uy Torstein Horgmo ngã vỡ xương đòn trong khi tập luyện vào hôm thứ 2. “Khả năng rủi do dẫn đến chấn thương cao khiến tôi không thể đánh bạc sự nghiệp Olympic của mình”, White cho hay. Vận động viên 27 tuổi này cũng chia sẻ rằng anh hiểu rõ nỗ lực của nước chủ nhà trong công tác tổ chức, cũng như sự kỳ vọng của nhiều người, bản thân anh cũng muốn là một phần của Sochi 2014, nhưng lo ngại về an toàn nên White vẫn quyết định rút lui.

 
 
Shaun White rút khỏi nội dung đổ dốc

Shaun White rút khỏi nội dung đổ dốc
 

Ngày thứ 2 (3/2), vận động viên Torstein Horgmo đã ngã vỡ xương đòn ở nội dung đổ dốc kết hợp nhảy ba bước, ngay ngày hôm sau ban tổ chức đã đưa ra quyết định giảm chiều cao (1m82 ) trước khi các cuộc tranh tài chính thức diễn ra.

 

Vấn đề an ninh cũng là một trong những nguyên nhân đe dọa cho sự thành công của thế vận hội Olympic mùa Đông năm nay. Mới đây cơ quan an ninh Mỹ đã cảnh báo về việc Sochi sẽ bị những kẻ khủng bố tấn công thông qua việc đặt bom vào kem đánh răng. Cách đây 1 tháng, 4 chiếc xe đem theo 6 xác chết cùng chất nổ đã được bỏ lại ở gần khu vực tổ chức Olympic.

 

Đối phó lại những nguy hiểm tiềm tàng, nước chủ nhà cũng đã thắt chặt công tác an ninh khi họ sử dụng khoảng 4000 nhân viên an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho thế vận hội. Các chốt kiểm soát an ninh tới Sochi cũng đã được thiết lập.
 
 
 

Phù Sa

Theo BBC, +