1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao nào xuất sắc nhất trận chung kết Champions League?

H.Long

(Dân trí) - Cùng Dân trí đánh giá màn trình diễn của các ngôi sao Chelsea và Man City trong trận chung kết UEFA Champions League đêm qua.

MAN CITY

Ederson (6 điểm): Thủ thành người Brazil đã từ chối pha dứt điểm của Timo Werner nhưng bất lực trong việc ngăn cản bàn thắng của Havertz trong bối cảnh hàng thủ Man City hở toang hoác. Trong hiệp 2, Ederson không có nhiều lần trổ tài khi Man City ép sân Chelsea.

Ngôi sao nào xuất sắc nhất trận chung kết Champions League? - 1

Ederson bị Havertz đánh bại trong bàn thua duy nhất của Man City.

Kyle Walker (6 điểm): Màn trình diễn của Kyle Walker chỉ ở mức tròn vai. Có thời điểm, anh gặp khó trước sự uy hiếp của Chilwell và Mount.

John Stones (5 điểm): Trung vệ người Anh thực sự gặp rắc rối bởi tốc độ của Timo Werner và có một vài thời điểm thi đấu run rẩy. Một màn trình diễn thất vọng.

Rúben Dias (5 điểm): Ruben Dias không tạo nên tầm ảnh hưởng trong trận chung kết Champions League. Thậm chí, anh còn bị Timo Werner "dìu ra" khỏi vị trí, để Havertz có khoảng trống ghi bàn.

Zinchenko (4 điểm): Một màn trình diễn tệ hại của Zinchenko. Không những không có sự hỗ trợ tấn công cần thiết mà anh còn mắc sai lầm trực tiếp trong bàn thua duy nhất của Man City khi không thể theo được Havertz.

Ilkay Gündogan (4 điểm): Tiền vệ người Đức đã không thi đấu tốt trong ngày bị đẩy vào vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh mắc lỗi trực tiếp khi bỏ quên Mount trong tình huống chuyền bóng cho Havertz ghi bàn.

Ngôi sao nào xuất sắc nhất trận chung kết Champions League? - 2

Kevin De Bruyne có trận đấu đáng quên.

Bernardo Silva (5 điểm): Bernardo Silva chỉ tạo dấu ấn bởi sự nhiệt huyết khi tổ chức áp sát. Tuy nhiên, cầu thủ này mờ nhạt hoàn toàn trong khâu hỗ trợ tấn công. Cuối cùng, anh đã bị thay ra sân nhường vị trí cho Fernandinho.

Phil Foden (6 điểm): Áp lực mà Phil Foden tạo nên cho hàng thủ của Chelsea thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng.

Riyad Mahrez (6 điểm): Riyad Mahrez nhận quá ít bóng. Không những vậy, anh thường xuyên bị các cầu thủ Chelsea vây ráp. Trong hiệp 2, ngôi sao người Algeria thi đấu khá hơn nhưng không tạo nên được sự khác biệt.

Kevin De Bruyne (4 điểm): Đây không phải là đêm thi đấu tốt của De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ không tạo nên dấu ấn đáng kể trong vai trò số 9 ảo. Thậm chí, nỗi buồn của De Bruyne còn tăng lên gấp bội khi anh buộc phải rời sân sớm vì chấn thương.

Raheem Sterling (4 điểm): Quá thất vọng. Đó là những gì người ta nói về Sterling. Sự vụng về của ngôi sao người Anh khiến cho Man City trôi qua một vài cơ hội tốt.

Vào sân thay người: Gabriel Jesus (6 điểm), Fernandinho (6 điểm), Aguero (6 điểm).

CHELSEA

Édouard Mendy (7 điểm): Thủ thành người Senegal vẫn thi đấu ổn định và điềm tĩnh trong các tình huống uy hiếp của Man City. Trong thời gian đầu trận, anh đã xuất sắc hóa giải cơ hội của Sterling. Một bản hợp đồng tuyệt vời.

Ngôi sao nào xuất sắc nhất trận chung kết Champions League? - 3

Azpilicueta thi đấu đầy quả cảm trước Man City.

César Azpilicueta (8 điểm): Đội trưởng của Chelsea đã có màn trình diễn quả cảm. Anh không chỉ giúp hàng thủ Chelsea chắc chắn hơn mà còn thúc đẩy tinh thần thi đấu của các đồng đội.

Thiago Silva (6 điểm): Thiago Silva không tệ cho tới khi rời sân sớm vì chấn thương háng ở phút 39.

Antonio Rüdiger (8 điểm): Antonio Rüdiger đã thực sự lột xác dưới thời HLV Thomas Tuchel. Lối chơi đầy máu lửa của trung vệ người Đức đã góp phần tạo nên sự chắc chắn của Chelsea.

Reece James (8 điểm): Reece James cho thấy anh xứng đáng là hậu vệ phải số 1 của đội tuyển Anh. Cầu thủ này đã vô hiệu hóa hoàn toàn Sterling trong cả trận đấu. Bên cạnh đó, Reece James cũng có một vài đường chuyền tốt.

Ben Chilwell (8 điểm): Ben Chilwell không chỉ bắt chết Mahrez, mà còn cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Anh là một trong những nhân tố chơi tốt của Chelsea.

Ngôi sao nào xuất sắc nhất trận chung kết Champions League? - 4

N'Golo Kanté xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Chanpions League.

N'Golo Kanté (9 điểm): Kante chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết Champions League. Thêm một lần, ngôi sao người Pháp đã "bỏ túi" cả hàng tiền vệ đối thủ (đặc biệt là De Bruyne), tạo nên sức bật cho thành công của Chelsea.

Jorginho (7 điểm): Ngôi sao người Italia đã miệt mài điều phối và thu hồi bóng trong trận đấu này. Một trận đấu khá của Jorginho.

Mason Mount (8 điểm): Mason Mount không chỉ là người tung ra đường chuyền trực tiếp cho Havertz lập công, mà anh cũng có màn trình diễn khá năng nổ, với sự di chuyển thông minh.

Kai Havertz (9 điểm): Kai Havertz đã xóa đi hình ảnh nhạt nhòa ở giai đoạn đầu mùa giải. Anh chính là người uy hiếp Man City nhiều lần nhất và cũng là người ghi bàn quyết định giúp Chelsea vô địch Champions League.

Timo Werner (7 điểm): Timo Werner vẫn có đóng góp nhiều trong lối chơi của Chelsea (điển hình là pha di chuyển kéo Ruben Dias ra khỏi vị trí giúp Havertz ghi bàn). Tuy nhiên, tiền đạo người Đức vẫn cần cải thiện khâu dứt điểm.

Vào sân thay người: Andreas Christensen (8 điểm), Christian Pulisic (6 điểm), Mateo Kovacic (6 điểm).