1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FiFa Confederations Cup

Neymar tỏa sáng, Brazil giành vé vào bán kết

(Dân trí) - Tiền đạo tân binh của Barcelona tiếp tục có trận đấu tỏa sáng trong màu áo tuyển quốc gia, anh trực tiếp mở tỷ số và kiến tạo cho đồng đội lập công để đem lại chiến thắng 2-0 cho Brazil trước Mexico...

Mặc dù lịch sử cho thấy Mexico chẳng ngại Brazil, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra tại FiFa Confederations Cup năm nay. Với lợi thế sân nhà và tinh thần đầy hưng phấn sau chiến thắng trước Nhật Bản ở trận đầu ra quân, Brazil tiếp tục phô diễn được sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước Mexico với các bàn thắn của Neymar và Jo.

 
Neymar tiếp tục có trận đấu xuất sắc tại FCC năm nay
Neymar tiếp tục có trận đấu xuất sắc tại FCC năm nay
 
Chiến thắng này giúp Brazil cầm chắc vé vào bán kết, giờ họ đã có 6 điểm và hiệu số là +5, bởi trong trận đấu muộn của bảng A, Italia đã giành chiến thắng 4-3 trước Nhật Bản. Như vậy bảng A đã được phân định với 2 tấm vé đi tiếp dành cho nhà ĐKVĐ và Italia. Ở lượt cuối Brazil và Italia sẽ tranh nhau ngôi đầu bảng, với đội chủ nhà, họ chỉ cần hòa là tiếp tục giữ ngôi vị số 1.
 

Còn với Mexico, đội bóng này đã không thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng, dù đội hình năm nay của họ vẫn là nòng cốt của đội tuyển trẻ vô địch Olympic năm trước và sau 2 trận thua, El Tri đã chính thức nhận vé về nước sau vòng bảng. Lượt cuối họ sẽ có một trận đấu chỉ còn mang tính chất danh dự với Nhật Bản

 

Trở lại trận đấu, với lợi thế sân nhà, Brazil đã ào lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Và điệu samba sớm nổi tại Ceará, ngay từ phút thứ 4, Oscar đã đưa được bóng vào lưới đối thủ, tuy nhiên trọng tài đã bắt lỗi việt vị. Nhưng khán giả nước chủ nhà cũng không phải chờ đợi lâu để được chứng kiến bàn thắng mở tỷ số.

 
Brazil đã hoàn toàn lấn lướt đối thủ từ phút đầu
Brazil đã hoàn toàn lấn lướt đối thủ từ phút đầu
 

Phút thứ 9, từ đường tạt bóng của Paulinho ở bên phải vào, hậu vệ của Mexico đánh đầu phá bóng ngược trở ra nhưng vô tình trở thành đường kiến tạo cho Neymar đang đà băng xuống ở khu đầu vòng cấm địa. Tiền đạo mới gia nhập Barcelona nhanh chóng bắt vô lê tung lưới thủ thành Corona mở tỷ số trận đấu.

 

Brazil hoàn toàn áp đảo trước đối thủ đến từ vùng Concacaf, phút 14, Alves có cú sút kỹ thuật từ đầu góc phải vòng cấm, anh nhằm vào góc cao bên trái của khung thành. Một tình huống xử lý ngẫu hứng và chính xác của hậu vệ phải đội chủ nhà, tuy nhiên thủ thành Corona vẫn kịp thời tung người đẩy bóng đi vọt xà.

 

Phải đến tận phút 17, Mexico mới có được cơ hội đầu tiên, đó là tình huống dứt điểm từ bên phải vòng cấm địa đi cắt chéo khung thành ra ngoài của Mier. Mexico đã bắt đầu tạo được thế trận cân bằng hơn với đối thủ, tuy nhiên họ vẫn chủ yếu tập trung vào phòng thủ và các đợt lên bóng của El Tri vẫn còn thiếu sắc nét.

 

Phút 23, Neymar đỡ bóng bằng ngực loại bỏ hậu vệ của Mexico, anh dứt điểm hơi chếch về bên phải ở ngay khu đầu vòng cấm địa. Chút nữa đã có bàn thắng thứ 2 cho Brazil nếu Neymar chính xác hơn trong khâu dứt điểm. Ngay đầu hiệp 2, Silva đã đưa được bóng vào lưới của Mexico từ pha đá phạt của đội chủ nhà, nhưng thêm một lần nữa trọng tài thổi phạt việt vị.

 
Sự phản kháng của Mexico khá yếu ớt
Sự phản kháng của Mexico khá yếu ớt
 
Brazil chơi với một thế trận trên chân đối phương, phút 54, Hulk đi bóng từ bên trái vào trung lộ ở đầu vòng cấm địa, anh phối hợp với Neymar để rồi băng xuống nhận bóng ngay vạch 5m. Tiền đạo đang khoác áo Zenit đã thực hiện cú dứt điểm chân trái khá ẩu đưa bóng ra ngoài khung thành. Rõ ràng Hulk có thể làm tốt hơn, hoặc anh có thể căng ngang co Fred thì Brazil đã chắc chắn có bàn thắng.
 

Các cơ hội cứ lần lượt đến với Brazil, phút 65, Neymar có bóng bên trái vòng cấm địa, anh kết thúc ngay bằng chân phải vào góc gần khá bất ngờ. Dường như tiền đạo người Brazil tranh thủ lúc thủ thành Corona bị khuất tầm nhìn, tuy nhiên “người gác đền” của Mexico vẫn đổ người chính xác và đẩy bóng ra ngoài.

 

Sự phản kháng yếu ớt của Mexico càng làm cho các cầu thủ Brazil thêm thoải mái, phút bù giờ thứ 3, Neymar thể hiện phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời với việc đi bóng qua hai hậu vệ đối phương để xâm nhập vào vòng cấm địa. Anh hoàn toàn có thể dứt điểm luôn, tuy nhiên Neymar đã chuyền ngang để Jo sút bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-0.

 

Đội hình thi đấu

 

Brazil: Cesar, Alves, Silva, Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar (Hernanes 62), Hulk (Lucas Moura 78), Neymar, Fred.

 

Mexico: Corona, Rodriguez, Salcido,  Torrado, Dos Santos, Henandez, Moreno,  Guardado, Torres (Barrera 70), Mier, Flores (Herrera 68). 

 

Phù Sa