1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nadal đe dọa vị trí số một thế giới của Medvedev

Kim Anh

(Dân trí) - Daniil Medvedev đang chiếm giữ vị trí số một thế giới, tuy nhiên phong độ xuất sắc của Rafael Nadal ở những giải gần đây giúp ngôi sao người Tây Ban Nha được đánh giá rất cao.

Với danh hiệu thứ 91 trong sự nghiệp tại Mexican Open, Rafael Nadal đã quay trở lại top 4 thế giới trên bảng xếp hạng ATP. Anh trở thành người đầu tiên trong lịch sử có 6000 ngày liên tiếp nằm trong top 10 thế giới (từ năm 2005 tới nay chưa bị loại khỏi top 10).

Nadal cũng đang chiếm giữ kỷ lục 21 chức vô địch Grand Slam trong sự nghiệp. Với phong độ xuất sắc như hiện tại, báo giới nước ngoài nhận định ngày Nadal trở lại ngôi số một thế giới không còn xa.

Nadal đe dọa vị trí số một thế giới của Medvedev - 1

Nadal đang thể hiện phong độ ấn tượng hơn Medvedev trong năm 2022.

Trong khi đó, Daniil Medvedev lại đang chịu những áp lực nhất định. Tay vợt người Nga đã thua cả hai trận trước Nadal ở chung kết Australian Open và bán kết Mexican Open trong năm 2022.

Cựu tay vợt người Thụy Điển Mats Wilander chia sẻ trên tờ Eurosport: "Daniil Medvedev vẫn chưa thể được coi là số một thế giới và có cùng đẳng cấp với các đàn anh Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic.

Trong 20 năm qua, người ta đã coi trọng, tôn vinh và thần tượng 3 tay vợt lớn và cần có thêm thời gian để một ngôi sao có thể đặt ngang hàng với Federer, Nadal và Djokovic".

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thể thao Nga đang liên tục phải nhận sự trừng phạt từ các Liên đoàn quốc tế do chiến dịch quân sự ở Ukraine, việc Daniil Medvedev vươn lên đứng số một thế giới cũng bị phản ứng dữ dội.

Mới đây, Liên đoàn Quần vợt Ukraine (UTF) lên tiếng yêu cầu Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) và Hiệp hội quần vợt Quốc tế (ATP) tước vị trí số một trên bảng xếp hạng các tay vợt thế giới của Medvedev.

Nadal đe dọa vị trí số một thế giới của Medvedev - 2

Djokovic đang đối diện nhiều khó khăn sau khi từ chối tiêm vaccine phòng Covid-19.

Sau khi mất ngôi số một thế giới, Novak Djokovic cũng gặp nhiều khó khăn. Nole cũng mất hợp đồng với một nhãn hàng thân thuộc đồng hành cùng anh từ năm 2014 do bất đồng quan điểm về việc tiêm vaccine phòng Covid-19.

Tay vợt người Serbia và HLV lâu năm Marian Vajda cũng đã chấm dứt hợp đồng. Do không được thi đấu nhiều giải nên Nole cần giảm bớt chi phí dành cho HLV còn bản thân chiến lược gia người Slovakia cũng không muốn huấn luyện một tay vợt ít được ra sân thi đấu.