1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mỹ và Jamaica thống trị nội dung 100m ở giải điền kinh thế giới

Kim Anh

(Dân trí) - Các cô gái Jamaica thâu tóm cả ba huy chương 100m nữ, trong khi ba vận động viên Mỹ đều giành huy chương nội dung 100m nam ở giải điền kinh thế giới 2022.

Ở chung kết chạy 100m nữ tại thành phố Eugene (Mỹ) ngày 17/7, ba vận động viên Jamaica tranh tài cùng các đối thủ người Anh, Thụy Sĩ và Bờ Biển Ngà. Fraser-Pryce và đồng hương Jamaica, Shericka Jackson dẫn đầu sau khoảng 50m đầu tiên, nhưng Fraser-Pryce nước rút nhanh hơn để cán đích đầu tiên sau 10,67 giây, giành HCV.

Mỹ và Jamaica thống trị nội dung 100m ở giải điền kinh thế giới - 1

Shelly-Ann Fraser-Pryce (giữa) cùng Shericka Jackson, Elaine Thompson-Herah giúp Jamaica thâu tóm cả 3 huy chương 100m nữ ở giải điền kinh thế giới 2022 (Ảnh: AP).

Dù không phá kỷ lục cá nhân, Fraser-Pryce vẫn tạo kỷ lục mới tại giải, vượt qua thành tích cũ của chân chạy người Mỹ Marion Jones với 10,70 giây năm 1999 tại Sevilla (Tây Ban Nha). Đây là HCV thế giới thứ 10 của Fraser-Pryce, trong đó có kỷ lục 5 HCV ở các nội dung cá nhân.

Fraser-Pryce sinh ngày 27/12/1986 tại thủ đô Kingston, Jamaica. Ở đấu trường Olympic, cô đoạt hai HCV chạy 100m năm 2008 và 2012. Còn ở hai kỳ gần đây 2016 và 2020, cô giành HCĐ và HCB,

Jackson lập kỷ lục cá nhân với kết quả 10,73 giây, cũng chỉ về thứ hai và nhận HCB. Người đoạt HCĐ cũng là người Jamaica, khi Elaine Thompson-Herah đạt thành tích 10,81 giây. Thompson-Herah từng cú đúp HCV 100m lẫn 200m nữ ở hai kỳ Olympic gần nhất 2016 và 2020.

Ở nội dung 100m nam, Fred Kerley về nhất với thành tích 9,86 giây. Kỷ lục thế giới chạy 100m nam là 9,58 giây, do vận động viên huyền thoại người Jamaica Usail Bolt lập tại giải vô địch thế giới năm 2009 diễn ra ở Berlin (Đức).

Mỹ và Jamaica thống trị nội dung 100m ở giải điền kinh thế giới - 2

Fred Kerley (giữa) và Marvin Bracy, Trayvon Bromell giúp thể thao Mỹ thâu tóm 3 huy chương 100m ở giải điền kinh thế giới 2022 (Ảnh: AP).

Hai đồng hương người Mỹ của Kerley, Marvin Bracy-Williams và Trayvon Bromell, đều đạt thời gian 9 giây 88, lần lượt giành HCB và HCĐ. Khác biệt giữa vị trí thứ hai và thứ ba chỉ là 0,002 giây.

Đây là lần thứ ba các vận động viên Mỹ thâu tóm cả ba huy chương nội dung 100m nam giải vô địch thế giới. Trước Kerley, Bracy-Williams và Bromell năm nay, lần gần nhất điền kinh Mỹ thắng áp đảo như vậy là năm 1991 tại Tokyo, khi Carl Lewis, Leroy Burrell và Dennis Mitchell chia nhau ba vị trí dẫn đầu.