1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mỹ hòa “hú vía” trước Slovenia

(Dân trí) - Đội bóng của HLV Bob Bradley đã khởi đầu tệ hại khi để Slovenia dẫn trước với cách biệt 2 bàn trong hiệp một. Tuy nhiên, sự khởi sắc sau giờ nghỉ giúp Mỹ lội ngược dòng san bằng tỷ số 2-2, giành lại 1 điểm quý giá trước Slovenia.

Với kết quả này, Slovenia tiếp tục tạm dẫn đầu bảng C với 4 điểm trước khi Anh và Algeria chạm trán nhau ở trận đấu muộn sau đó ít giờ. Sau hai trận toàn hòa, hy vọng giành quyền đi tiếp của Mỹ vẫn chưa khép lại khi ở lượt đấu cuối, họ sẽ gặp đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng Algeria.

 

Trở lại diễn biến tại sân Ellis Park tối nay, không được đánh giá cao bằng nhưng Slovenia lại là đội nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút 6, Valter Birsa đã cảnh báo hàng phòng ngự Mỹ bằng đường tạt bóng rất khó chịu từ cánh phải. Tiếc là tiền đạo Novakovic không kịp vào tiếp bóng dù anh đã vượt lên trên sự truy cản của Jay DeMerit.

 
Mỹ hòa “hú vía” trước Slovenia - 1

Mỹ thoát thua nhờ lối chơi khởi sắc trong hiệp hai

 

Có vẻ như lời cảnh báo đó không khiến Mỹ “tỉnh ngộ” bởi các hậu vệ của họ vẫn chưa có được sự tập trung cần thiết. Kết quả là phút 14, lưới của Mỹ đã rung lên sau cú nã “đại bác” từ cự ly gần 30m của Valter Birsa. Thủ thành Tim Howard hoàn toàn bất lực đứng nhìn bóng đi vào lưới sau cú sút của tiền vệ đang khoác áo Auxerre.

 

Để thua sớm, Mỹ đánh mất thế chủ động vào tay Slovenia khi các pha lên bóng của họ tỏ ra bế tắc và bị đánh chặn ngay từ vòng ngoài. Hai mũi công phá quan trọng ở hai cánh là Dempsey và Donovan thường xuyên bị đeo bám chặt chẽ , do đó không có khoảng trống để thoát xuống thực hiện những pha căng ngang vào vòng cấm.

 

Phải tới phút 36, Mỹ mới có tình huống hãm thành nguy hiểm đầu tiên khi Torres thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật nhưng thủ thành Handanovic đã kịp cản phá đẩy bóng ra ngoài. Ít phút sau, Donovan bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác khi anh không kịp kết thúc cận thành từ đường chuyền của Dempsey khi hậu vệ Brecko băng vào cản phá kịp thời.

 

Mỹ hòa “hú vía” trước Slovenia - 2

Birsa mở tỷ số cho Slovenia giúp đội bóng vùng Balkan có khởi đầu không thể tốt hơn



Không tận dụng được các cơ hội, Mỹ tiếp tục bị trừng phạt khi Slovenia nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ. Novakovic “xé toang” hàng phòng ngự Mỹ với pha tỉa bóng đơn giản xuống cho Ljubijankic và tiền đạo này dễ dàng hạ gục thủ thành Tim Howard.

 

Sang hiệp hai, Mỹ có liền hai sự thay đổi người khi Maurice Edu và Benny Feilhaber vào thay Torres và Findley. Dồn lên gây sức ép đối thủ, “chú Sam” nhanh chóng tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm căng từ góc hẹp của Donovan làm tung nóc lưới Slovenia.

 

Bàn thắng khiến thế trận càng thêm sôi nổi khi Mỹ tăng cường ép sân còn Slovenia chủ động chơi phòng ngự phản công. Hai bên liên tục có những pha “ăn miếng trả miếng” nguy hiểm trước hai đầu cầu môn.

 

Mỹ hòa “hú vía” trước Slovenia - 3

Donovan rút ngắn tỷ số xuống 1-2 với cú sút từ góc hẹp rất đẹp



Phút 62, Birsa khiến Howard phải trổ tài với cú cứa lòng kỹ thuật vào góc xa. Đáp lại, Feilhaber bên phía Mỹ thử vận may với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

 

Altidore lẽ ra đã có thể cân bằng tỷ số cho Mỹ nếu như cú ra chân rất nhanh của anh sau quả đá phạt trực tiếp của Donovan không đi đúng vào vị trí mà thủ môn Handanovic đã lựa chọn. Phút 80, HLV Bob Bradley quyết định tung thêm quân bài tấn công cuối cùng Hercules Gomez vào sân thay Onyewu.

 

Chiến thuật mạo hiểm của Mỹ đã được đền đáp chỉ sau sự điều chỉnh đó có hai phút. Từ đường chuyền dài vượt tuyến, Altidore khéo léo chuyền bóng để Bradley băng lên trong tư thế trống trải và dứt điểm gọn gàng, hạ gục thủ thành Handanovic, ấn định tỷ số 2-2.

 

Đội hình thi đấu:

 

Slovenia: Handanovic - Brecko, Suler, Cesar, Jokic - Birsa (Dedic 87'), Koren, Radosavljevic, Kirm - Ljubijankic (Pecnik 74’, Komac 90'+4) - Novakovic

 

Mỹ: Howard - Cherundolo, Jay DeMerit, Onyewu (Gomez 80'), Bocanegra - Donovan, Bradley, Torres (Edu 46'), Dempsey - Altidore, Findley (Feilhaber 46').
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
 
 
HN