1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đá lại vòng 4 FA Cup

MU trước cơ hội "trả thù" Cambridge

(Dân trí) - Mười ngày trước, MU đã muối mặt để cho Cambridge cầm hòa không bàn thắng trên sân đối phương và vì thế đoàn quân của Van Gaal sẽ phải thi đấu lại vào đêm nay. Cơ hội để đi tiếp cho thầy trò Van Gaal sẽ rộng mở khi họ được thi đấu tại Old Trafford.

* Trận đấu diễn ra và 2h45, 4/2/2014, SVĐ Old Trafford

Mười ngày trước, MU đã phải hành quân tới Cambridge với nhiệm vụ tìm chiếc vé đi tiếp tại FA Cup. Tuy nhiên đoàn quân của Van Gaal đã thi đấu một trận vô hồn và bị đối thủ xếp kém họ tới 75 bậc trong hệ thống các giải đấu của Anh cầm hòa. Hòa trước một đối thủ đang thi đấu ở giải hạng Ba được xem là sự sỉ nhục đối với MU.

Đoàn quân của Van Gaal hơn đối thủ của họ rất nhiều từ danh tiếng, tới đẳng cấp, sẽ cay đắng hơn cho cổ động viên MU khi họ nhìn vào Cambridge, giá trị toàn đội của cả CLB còn chưa mua nổi một cầu thủ trung bình của Cambridge. Và nếu dùng tiền lương mà MU đang chi trả cho các cầu thủ trong 1 năm thì có thể đủ Cambridge hoạt động tới… 200 năm. Nói chung, với một đội bóng đang xem FA Cup là con đường sống như MU song lại không thể thắng một đối thủ cỏn con như Cambridge là nỗi xấu xổ không thể kể xiết.

MU có một trận đấu đáng quên trước Cambridge

MU có một trận đấu đáng quên trước Cambridge
Tuy nhiên, ê chề đến mức nào thì MU vẫn buộc phải đứng dậy vào đêm nay. Sẽ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với thầy trò Van Gaal nếu họ thất bại tại sân nhà vào đêm nay. Đặc biệt trước những cổ động viên bị CLB bắt ép phải mua thêm vé vào xem trận đấu này (vì nếu không sẽ bị cấm cửa tới xem trận đấu trên sân nhà tại Premier League sắp tới). Xét về tương quan lực lượng, đương nhiên MU vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc chiến này.

Van Gaal có trong tay đội hình khá mạnh. Nhiều khả năng thêm một lần nữa, chiến lược gia người Hà Lan sẽ sử dụng chiến thuật 4-4-2. Việc Van Gaal đang sử dụng quá nhiều chiến thuật và thay đổi như “chong chóng” khiến MU giờ đây chơi không mấy hiệu quả. Hàng tiền vệ của MU bị xáo trộn nhiều nhất khi mà Van Gaal vẫn chưa tìm ra được “hình kim cương” ưng ý.

Sự thất vọng lớn nhất trong thời gian qua thuộc về Di Maria, tiền vệ người Argentina thích nghi tốt với vai trò một tiền vệ thi đấu bên trái sơ đồ bốn tiền vệ (kim cương), tuy nhiên khi Van Gaal đẩy tiền đạo này lên đá tiền đạo hay tiền vệ công phía sau lưng hai tiền đạo như trong những trận đấu gần đây thì anh mờ tịt. Có lẽ để giúp MU thi đấu có sức sống hơn thì Van Gaal buộc lòng phải sử dụng Rooney hoặc Mata cho vị trí này.

Chút tín hiệu vui cho Van Gaal là hàng công của họ đang có dấu hiệu hồi sinh phong độ. Trong trận đấu cuối tuần qua, Van Persie đã ghi bàn, Falcao cũng ghi bàn. Và đó là những tín hiệu đáng mừng cho trận chiến đêm nay trên sân nhà, bởi nếu tiếp tục bế tắc thì sự tỏa sáng của các ngôi sao có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Bên cạnh những tín hiệu lạc quan về đội hình thì việc được thi đấu trên sân nhà, nơi MU đang có thành tích tốt từ đầu mùa cũng giúp MU có thêm thuận lợi.

Đối với Cambridge, đội bóng này chắc chắn sẽ chiến đấu quyết liệt, thực tế họ cũng chẳng có gì để mất. Cầm hòa MU trong một trận cầu không bàn thắng đã quá thành công và giờ đây hành quân tới Old Trafford để đá lại không phải điều khiến họ sợ hãi mà là vinh dự. Chính vì thế chắc chắn Cambridge sẽ đá rất quyết liệt vào đêm nay. Đó sẽ là thách thức lớn cho MU, nếu đội chủ nhà tiếp tục bế tắc, hai đội sẽ phải đá hiệp phụ rồi luân lưu, khi ấy chẳng có gì là có thể nói trước bởi cơ hội đi tiếp lúc đó là chia đều.

Bên lề trận đấu


Trước khi đối diện nhau ở vòng 4 FA Cup năm nay, hai đội gặp nhau chỉ một lần gặp nhau ở League Cup trước đây, tại vòng hai năm 1991. MU thắng trận lượt đi 3-0 nhờ bàn thắng của Ryan Giggs (17 tuổi), Steve Bruce và Brian McClair. Trận lượt về tại sân vận động Abbey kết quả 1-1. Tiền đạo Dion Dublin ghi bàn cho Cambridge trong khi McClair đã một lần ghi bàn cho “Quỷ đỏ”.

Cambridge từng hai lần vào tứ kết FA Cup diễn ra vào các năm 1990 và 1992. Năm 1991/92, họ khiến đội bóng đang thi đấu ở giải đấu cao nhất của xứ sương mù là Coventry City trở thành kẻ thất bại sau khi phải thực hiện đá lại

Cambridge lần đầu vào bốn Cup FA trong 15 năm gần đây. Lần gần nhất, vào tháng Giêng năm 2000, họ đánh bại Wrexham 2-1 để tiếp đón Bolton ở vòng 5 ngay trên sân nhà và thua 1-3.

MU đã giành được FA Cup 11 lần nhưng chiến thắng gần nhất của họ diễn ra cách đây cũng 10 năm (2004)

“Quỷ đỏ” đã giành chiến thắng cả bảy trận đấu tịa FA Cup trước các đội bóng đến từ hạng đấu thứ 4 (tương đương hạng Ba hiện nay), ghi được 21 bàn thắng.

MU chỉ để thua một trong 41 trận đấu gần nhất tại FA Cup trước các đối thủ đến từ hạng thấp hơn, lần gần nhất diễn ra năm 2010 họ đã bị Leeds loại (thắng 33, hòa 7).

MU đã chỉ thua một trong 13 trận gần nhất ở mọi giải đấu.

 

Phù Sa