1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thua đậm Arsenal: Nước cờ sai lầm của Van Gaal

(Dân trí) - MU đã thua quá chóng vánh trước Arsenal tại Emirates. Nguyên nhân chính dẫn tới cú ngã này xuất phát từ chính HLV Van Gaal. Những nước cờ của ông đã sai ngay từ vạch xuất phát.

Trước trận đấu với Arsenal, MU là CLB có hàng thủ vững chắc nhất Premier League. Tuy nhiên, họ đã vỡ vụn chỉ sau đúng 20 phút. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV người Hà Lan thừa nhận rằng ông thực sự cảm thấy sốc vì những bàn thua chóng vánh của Quỷ đỏ ở cuộc chiến này.

Có một điều dễ nhận thấy, nguyên nhân chính dẫn tới cú ngã của MU xuất phát từ chính HLV Van Gaal. Những nước cờ của ông đã sai ngay từ vạch xuất phát, điều đó khiến Quỷ đỏ không thể chống đỡ được những cú tát vỗ mặt từ phía Arsenal. Vậy Van Gaal đã sai ở đâu?

Sử dụng Ashley Young ở vị trí hậu vệ

Có lẽ, HLV Van Gaal đã đánh giá quá thấp khả năng tấn công cánh của Arsenal. Việc sử dụng Ashley Young ở vị trí hậu vệ cánh trái (thay vì Darmian như những trận đấu vừa qua) cho thấy ông muốn lợi dụng khả năng tấn công cùng những quả tạt bóng của cầu thủ này, chứ không đơn thuần đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự.

Ashley Young mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua đầu tiên của MU

 

Tuy nhiên, mọi tính toán của HLV người Hà Lan đã sai lầm. Ngay ở phút thứ 6, Ashley Young đã thua Hellerin trong pha đua tốc độ (Young có ưu thế hơn). Tình huống này dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của Arsenal (Young không tham gia phòng ngự sau khi mất bóng).

Những đóng góp trong khâu phòng ngự của A.Young cũng bằng con số 0. Cầu thủ này chỉ thực hiện thành công 3/6 cú tắc bóng (chỉ 1 lần tắc bóng ở 1/3 sân nhà của MU). Bên cạnh đó, cầu thủ này chẳng có pha đánh chặn hay giải nguy cho MU. Ngoài ra, Young có 1 lần chặn đường chuyền của Arsenal nhưng ở bên phần sân của “Pháo thủ”.

Không chỉ phòng ngự yếu kém, A.Young còn không hỗ trợ phòng ngự tấn công hiệu quả. Sự dâng lên của cầu thủ này vô tình đã giẫm chân của Depay và triệt tiêu luôn sự nguy hiểm của cả hai cầu thủ.

Sử dụng hai tiền vệ trung tâm già nua

Cũng như bố trí A.Young ở vị trí hậu vệ trái, việc HLV Van Gaal tung ra sân đồng thời cả hai tiền vệ trung tâm “già nua” Schweinsteiger và Carrick đã khiến cho MU không tỏ ra yếu đuối trong việc ngăn cản những đợt lên bóng của Arsenal.

 

Trọng cả hiệp 1 Schweinsteiger chỉ có đúng 1 pha tắc bóng thành công (màu xanh lá cây)
Trọng cả hiệp 1 Schweinsteiger chỉ có đúng 1 pha tắc bóng thành công (màu xanh lá cây)

 

Dễ nhận thấy, chủ trương của HLV Van Gaal là sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Schweinsteiger và Carrick với mục đích kiểm soát, điều phối bóng. Tuy nhiên, thêm một lần ông đánh giá quá thấp Arsenal.

Arsenal không dễ dàng để MU ép về phần sân nhà (như tính toán của Van Gaal), thay vào đó, họ quá đáng sợ với những pha lên bóng thần tốc, với những đường đập nhả chóng mặt. Hệ quả, hàng tiền vệ MU trở nên loạn nhịp, không thể chống đỡ và bọc lót cho hàng thủ.

Rất nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao HLV Van Gaal không sử dụng Schneiderlin, Herrera xuất phát bên cạnh Schweinsteiger hoặc Carrick như thường lệ. Sức trẻ, sự cơ động của Schneiderlin, Herrera có thể cải thiện rất nhiều khả năng đánh chặn, thu hồi bóng của MU (giúp họ tránh rơi vào thế bị động).

Những con số thống kê đã chỉ rõ sai lầm của HLV Van Gaal. Trong hiệp 1, Schweinsteiger chỉ có 1/7 pha tắc bóng thành công, còn Carrick không có cú tắc bóng nào. Thậm chí, cả hai cầu thủ này còn mắc lỗi trong bàn thua thứ 2 của MU khi không theo sát Mesut Ozil (bản thân Carrick cũng mắc lỗi ở bàn thứ 3 vì sự truy cản hời hợt).

Cách tiếp cận trận đấu

Như thường lệ, Van Gaal vẫn tiếp cận trận đấu một cách chậm rãi và không chủ động áp sát Arsenal. Điều này đã tạo điều kiện cho “Pháo thủ” thỏa sức thi triển lối chơi bóng ngắn, nhanh của mình.

Sau trận đấu, đích thân HLV Van Gaal thừa nhận: “Nếu bạn để cho Arsenal quá nhiều khoảng trống, thất bại là điều được dự báo trước”. Đây là mấu chốt khiến MU bị thua quá sớm và chóng vánh.

 

HLV Van Gaal vẫn tin tưởng Rooney dù thi đấu không thành công
HLV Van Gaal vẫn tin tưởng Rooney dù thi đấu không thành công

 

Quá tin dùng Wayne Rooney

Chẳng ai nhớ lần thứ bao nhiêu, Wayne Rooney thi đấu thất vọng ở mùa giải này. Lối chơi thiếu nhiệt huyết, cộng thêm sự hời hợt của “gã Shrek” đã khiến MU luôn bị trì trệ trong khâu tấn công. Nên nhớ, vị trí “số 10” trong sơ đồ 4-2-3-1 cực kỳ quan trọng (vị trí điều phối đợt tấn công của CLB).

Có cảm tưởng như Wayne Rooney giờ đây như gánh nặng của MU. Tuy nhiên, HLV Van Gaal quá tin tưởng quyết tin dùng Wayne Rooney. Thay vào đó, ông hiếm khi “thử” cất cầu thủ này để tin dùng những cái tên khác như Fellaini, Herrera và cả Juan Mata.

Tất nhiên, đây là vấn đề không mới nhưng rõ ràng, việc loại bỏ người đội trưởng MU ra khỏi đội hình chính không phải là việc dễ dàng với bất kỳ HLV nào.

Vĩ thanh!

MU đã thất bại và tụt xuống vị trí thứ 3 nhưng đó không phải vấn đề quá lớn. Cần nhấn mạnh, MU chỉ thua 1 trận đấu chứ chưa thất bại ở cả cuộc chiến. Thực tế, sai lầm của Van Gaal đã tới ở trận đấu cụ thể, chứ không lặp đi lặp lại ở mùa này. Đó sẽ là bài học của ông trong những trận đấu lớn sắp tới (gần nhất là gặp Man City).

H.Long