1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU sắp có thêm 1 tỷ USD từ niêm yết tại Singapore

(Dân trí) - Nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần và có thêm tiền để đầu tư cho lực lượng, gia đình nhà Glazer, chủ sở hữu của MU đang chuẩn bị đưa cổ phiếu của CLB lên sàn chứng khoán Singapore. Thương vụ này dự kiến giúp họ thu về 1 tỷ USD.

Năm 2005 để nắm được quyền kiểm soát Quỷ đỏ, gia đình nhà Glazer đã phải chi ra 900 triệu euro mà phần lớn trong số này là tiền đi vay. Đến nay số nợ mà đội bóng đang gánh đã lên tới 500 triệu bảng (tương đương 570 triệu euro). Hàng năm riêng số lãi mà MU phải trả cũng lên tới 51 triệu euro.

MU sắp có thêm 1 tỷ USD từ niêm yết tại Singapore - 1
MU sắp có thêm 1 tỷ USD từ đợt IPO

Bởi vậy để giảm bớt gánh nặng tài chính cũng như tăng nguồn đầu tư cho đội bóng, các tỷ phú Mỹ quyết định sẽ bán bớt từ 25% - 30% cổ phần để thu về khoảng 1 tỷ USD. Theo hãng tin AP, sàn chứng khoán được chọn niêm yết không phải tại châu Âu mà là Singapore bởi tại khu vực châu Á thương hiệu của MU là rất hấp dẫn và phần lớn trong số 333 triệu fan hâm mộ của đội bóng đều đến từ khu vực này.

Đơn vị được chọn để tư vấn cho thương vụ này là ngân hàng danh tiếng của Thụy Sỹ Credit Suisse, chi nhánh Hong Kong. Dù vậy khi được hỏi về vấn đề trên cả ngân hàng lẫn GĐĐH David Gill đều từ chối bình luận. Hiện tại giá trị của Manchester United được tạp chí Forbes định giá khoảng 1,9 tỷ USD.

AP cũng cho biết việc niêm yết có thể phải đến cuối năm mới hoàn tất bởi đội bóng nước Anh phải đợi Sàn giao dịch chứng khoán Singapore phê chuẩn. “Chắc chắn rằng nhà Glazers không hề cảm thấy dễ chịu với gánh nặng nợ nần vậy nên họ sẽ sử dụng mọi nguồn tiền mặt có thể để tăng vốn, giảm bớt nợ và tạo điều kiện cho MU có tiền mua sắm”, ông Stephen Schechter, chủ tịch của ngân hàng đầu tư Schechter Co., đơn vị từng giúp nhiều đội bóng Anh tăng vốn cho biết.

Hoàng Tùng