1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU gây thất vọng lớn: Quỷ đỏ thiếu… người dẫn đường

(Dân trí) - Trong bóng đá, Giám đốc thể thao được ví là người dẫn đường, người sẽ hoạch định kế hoạch phát triển đội bóng trong từng mùa giải cũng như dài hạn. MU đang thiếu đi người như vậy để phát triển ổn định.

Trong tuần qua, báo giới Anh đã đăng tải thông tin, đó là việc những CĐV MU sẽ thuê chiếc máy bay qua sân Old Trafford ở trận gặp Burnley tại vòng 4 Premier League. Chiếc máy bay sẽ mang thông điệp kêu gọi phó Chủ tịch Ed Woodward từ chức.


Phó chủ tịch Ed Woodward bị chỉ trích nhiều trong thời gian qua

Phó chủ tịch Ed Woodward bị chỉ trích nhiều trong thời gian qua

Không phải ngẫu nhiên mà sự tức giận của CĐV MU đang được dồn lên “sếp” Ed Woodward, chứ không phải HLV Mourinho. Nó tới trong thời điểm hàng thủ MU đã gây thất vọng cùng cực ở trận gặp Brighton. Trước đó, “Người đặc biệt” đã nằng nặc yêu cầu bổ sung thêm trung vệ nhưng không được đáp ứng yêu cầu.

Nhiều quan điểm cho rằng, BLĐ MU đã mất niềm tin vào HLV Mourinho. Đó là lý do họ không vung ra số tiền quá lớn để tăng cường lực lượng. Điều đó cũng có lý bởi trong 2 năm qua, HLV người Bồ Đào Nha đã vung tới 250 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Dù vậy, tất cả vẫn… không ăn thua.

Dù HLV Mourinho gần như “đập đi xây lại” gần như toàn bộ đội hình so với thời HLV Van Gaal nhưng CLB vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. MU “hổng” vẫn hoàn “hổng”. Cứ sau mỗi mùa, người ta lại thấy những điểm yếu mà Quỷ đỏ cần bổ sung.

Nói vậy để thấy rằng, MU đang thiếu Giám đốc thể thao được ví là người dẫn đường, người sẽ hoạch định kế hoạch phát triển đội bóng trong từng mùa giải cũng như dài hạn. Vì điều đó, họ chỉ biết vung tiền theo từng mùa mà không có kế hoạch dài hạn. Đặt giả sử, MU sa thải HLV Mourinho. Họ sẽ lại mất núi tiền cho HLV mới để xây dựng lại đội hình, thậm chí “đập đi” di sản của “Người đặc biệt” (như cách Mourinho đã làm với Van Gaal).

Có thể khẳng định, MU đang sống dựa vào “hơi thở” cũ. Họ đã quá quen với cách làm việc dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, khi ông vừa kiêm vai trò HLV lẫn nhà quản lý. Chính ông cùng những cộng sự của mình đã cùng hoạch định kế hoạch cũng như mua sắm người cho MU.

Nên nhớ, Sir Alex Ferguson đã trải qua gần 3 thập kỷ ở Old Trafford. Do đó, ông đã quá hiểu triết lý của CLB, cũng như kế hoạch dài hạn để có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò. Tuy nhiên, việc HLV có thời gian gắn bó lâu tới vậy không còn tồn tại trong bóng đá hiện đại. Vì vậy, vai trò người dẫn đường như Giám đốc thể thao (người sẽ gắn bó lâu dài như Sir Alex Ferguson vô cùng quan trọng).


Đã đến lúc MU cần người dẫn đường

Đã đến lúc MU cần người dẫn đường

Thực tế, đó mới là mô hình mới của bóng đá thế giới. Sau khi HLV Wenger ra đi, thế giới bóng đá đã khép lại kỷ nguyên “cũ kỹ”, với HLV gắn bó hàng thập kỷ với CLB. Trong khi đó, xu hướng mới là việc trao quyền hoạch định cho Giám đốc thể thao.

Những viên gạch đầu tiên của triều đại hùng mạnh Man City bắt đầu từ việc mang về Txiki Begiristain (Giám đốc thể thao) và Ferran Soriano (Giám đốc điều hành). Họ đã cùng nhau xây dựng vững chắc triều đại Man City. Do đó, ngay cả khi liên tục thay HLV trong những năm qua, CLB cũng không bao giờ chệch hướng.

Tương tự, Chelsea cũng phát triển có định hướng nhờ “bà đầm thép” Marina Granovskaia (cánh tay phải của Abramovich, người phụ trách vấn đề chuyển nhượng). Thậm chí, quyền lực của Marina Granovskaia lớn tới mức mọi HLV đều phải nghe theo. Như Conte, sau khi không hài lòng với chính sách của CLB, đã bị sa thải.

Trong khi đó, những CLB giàu truyền thống như Barcelona hay Real Madrid thường có xu hướng trao vị trí Giám đốc thể thao cho những người cũ của CLB, nhờ có thể hiểu được triết lý của đội bóng. Hiện tại, người đang đảm nhận vai trò này ở Barcelona là Eric Albidal, còn ở Real Madrid là Jose Angel Sanchez (trước đó là Jorge Valdano hay Predrag Mijatović).

Ở MU, phó Chủ tịch Ed Woodward đã kiêm nhiệm đảm nhận vai trò này nhưng có thực tế là ông là nhà kinh tế (chuyên phụ trách vấn đề kinh tế, tài trợ… cho MU) và không có quá nhiều chuyên môn về bóng đá. Vì vậy, MU thường vung tiền theo yêu cầu của những HLV (đôi khi nó không nhằm phục vụ sự phát triển của CLB).

Chẳng phải ngẫu nhiên, trong thời gian qua, MU bắt đầu rục rịch tìm kiếm Giám đốc thể thao để chuyên trách vấn đề này. Edwin Van Der Sar (Ajax), Monchi (AS Roma) và Fabio Paratici (Juventus)… đã được ngắm tới vào vị trí này. Nhưng không hiểu vì sao, kế hoạch này đã tạm thời bị hoãn lại.

Để chuẩn bị cho sự ra đi của HLV Wenger, Arsenal đã bổ nhiệm hàng loạt vị trí quan trọng như Raul Sanllehi (giám đốc bóng đá), Sven Mislintat (giám đốc phụ trách chuyển nhượng). Rõ ràng, họ đã “thuộc lòng” sai lầm của MU trong những năm qua, để hướng tới triều đại mới.

Còn MU, họ không thể mất phương hướng như trong những năm qua. Việc bổ nhiệm Giám đốc thể thao/bóng đá là vô cùng cần thiết.

H.Long