1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU áp đảo đội hình xuất sắc nhất thập kỷ

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tài trợ cho giải Ngoại hạng, tập đoàn Barclays vừa tổ chức cuộc bình chọn đội hình xuất sắc nhất thập kỷ qua. Ưu thế áp đảo thuộc về MU với 6 đại diện.

Dưới đây là đội hình tiêu biểu Premier League 1 thập kỷ qua do các HLV của giải bầu chọn.

Thủ môn:

Edwin van der Sar (Fulham và Manchester United): Tưởng như đã hết thời sau khi chia tay Serie A, vậy nhưng ngay khi chuyển đến giải Ngoại hạng van der Sar tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Điềm tĩnh, chắc chắn và rất nhanh nhẹn, lão tướng người Hà Lan đã được các HLV bầu chọn với tỷ lệ 53%, vượt xa Petr Cech (33%).

MU áp đảo đội hình xuất sắc nhất thập kỷ - 1
Edwin van der Sar người hùng thầm lặng của MU

Hậu vệ:

Gary Neville (Manchester United): Trưởng thành từ lò đạo tạo của MU và trọn đời cầu thủ chỉ cống hiến cho Quỷ đỏ, Gary Neville chính là tấm gương mẫu mực về sự tận tụy cùng phẩm chất của một thủ lĩnh. Công thủ toàn diện, hậu vệ người Anh đã giành được đến 60% phiếu bầu.

Nemanja Vidic (Manchester United): Kể từ ngày đặt chân đến sân Old Trafford, Vidic đã gặp thử thách lớn khi phải lấp vào chỗ trống của người tiền nhiệm rất xuất sắc Jaap Stam. Tuy nhiên suốt những mùa qua trung vệ người Serbia đã không khiến các CĐV MU thất vọng và anh đã vượt cả đồng đội Ferdinand để giành 27% phiếu bầu.


John Terry (Chelsea): Bóng đá Anh không sản sinh ra nhiều trung vệ lừng lẫy nhưng John Terry là một ngoại lệ. Không chỉ đơn thuần xuất sắc trong cản phá và sẵn sàng ghi bàn khi tham gia tấn công, Terry còn là thủ lĩnh tinh thần của cả Chelsea lẫn ĐT Anh. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi các HLV dành cho anh 40% phiếu bầu.

MU áp đảo đội hình xuất sắc nhất thập kỷ - 2

Terry luôn là tấm gương về sự tận tụy

Ashley Cole (Arsenal và Chelsea): Bị không ít chỉ trích rằng hám lợi khi rời Arsenal để sang đầu quân cho láng giềng Chelsea, Ashley Cole đã biết cách vượt lên mọi áp lực cả trong và ngòai sân cỏ để tỏa sáng. Tốc độ, mạnh mẽ, chính xác và tinh quái, không ai có thể cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với Cole ở giải Ngoại hạng và điều đó một lần nữa được thể hiện qua tỉ lệ phiếu bầu áp đảo 73%.

Tiền vệ:

Cristiano Ronaldo (Manchester United): Chỉ chơi tại giải Ngoại hạng một thời gian không lâu nhưng Cristiano Ronaldo đã chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ bằng những pha đi bóng hoa mỹ cùng khả năng săn bàn sát thủ. Anh được các HLV đánh giá là lựa chọn số 1 bên cánh phải với tỷ lệ phiếu 67%.

Paul Scholes (Manchester United): Ở cái tuổi 36 trong khi các đồng nghiệp phần đông đã treo giày thì Paul Scholes vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết. Anh chưa nghỉ không phải vì được ngài Alex ưu ái do là công thần mà bởi MU thực sự cần kinh nghiệm và bản lĩnh của anh. Những pha đột phá dũng mãnh, những cú sút xa trái phá, Scholes chính là hình mẫu về một tiền vệ trụ xuất sắc.

MU áp đảo đội hình xuất sắc nhất thập kỷ - 3
Gerrard là một phần lịch sử của Liverpool

Steven Gerrard (Liverpool): ra mắt trong màu áo Liverpool mùa 2001/02, gần 10 năm qua Gerrard đã trở thành thủ lĩnh không thể thay thế của the Kop và là một trong những tiền vệ trụ xuất sắc nhất thế giới. Lãnh đạo đồng đội ngược dòng sau khi bị AC Milan dẫn 3-0 để đăng quang Champions League, không ai có thể đòi hỏi gì hơn ở tiền vệ người Anh.

Ryan Giggs (Manchester United): 87% là tỷ lệ các HLV bầu chọn cho tiền vệ xứ Wales vào vị trí bên cánh trái. Chỉ chừng đó là quá đủ để nói lên những phẩm chất và đóng góp tuyệt vời của anh cho MU và cho bóng đá Anh nói chung.

Tiền đạo:

MU áp đảo đội hình xuất sắc nhất thập kỷ - 4

Alan Shearer luôn là hình mẫu cho mọi tiền đạo

Alan Shearer (Newcastle United): 10 năm qua giải Ngoại hạng đã chào đón rất nhiều “sát thủ”. Từ cặp Cole – York của MU đến Anelka hay Bergkham, Henry của Arsenal hoặc mới đây là Nistelrooy, Rooney, Torres. Nhưng ấn tượng sâu đậm mà Alan Shearer để lại vẫn khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tỷ lệ phiếu bầu dành cho anh là 23%

Didier Drogba (Chelsea): Thể lực sung mãn, dứt điểm ở mọi tư thế bằng mọi bộ phận trên cơ thể, Drogba luôn là nỗi ác mộng với mọi hàng thủ kể từ khi anh đặt chân đến Premier League mùa 2004/05. Chính nhờ khả năng săn bàn thượng thừa của anh mà Chelsea từ chỗ bị coi là “hổ giấy” đã trở thành thế lực tại châu Âu.

Dự bị:

Petr Cech (Chelsea), David Beckham (Manchester United), Patrice Evra (Manchester United), Rio Ferdinand (West Ham, Leeds và Manchester United), Wayne Rooney (Everton và Manchester United).

Hoàng Tùng