1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho tiết lộ chính sách chuyển nhượng của MU

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi họp báo đầu tiên ở MU, HLV Mourinho khẳng định sẽ chiêu mộ 4 cầu thủ quan trọng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Mourinho tiết lộ chính sách chuyển nhượng của MU - 1

Trong buổi họp báo đầu tiên ở MU, HLV Mourinho không hề giấu giếm kế hoạch chuyển nhượng của CLB. Cụ thể, “Người đặc biệt” tuyên bố sẽ sẽ chiêu mộ 4 cầu thủ quan trọng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

HLV Mourinho muốn tìm thêm một ngôi sao nữa cho MU
HLV Mourinho muốn tìm thêm một ngôi sao nữa cho MU

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch chiêu mộ 4 cầu thủ quan trọng, nhằm giúp CLB trở nên cân bằng hơn và cải thiện chất lượng của đội bóng theo những gì tôi muốn”.

Tính tới lúc này, MU đã ra mắt hai tân binh là Eric Baily và Ibrahimovic. Trong thời gian tới, gần như chắc chắn, Quỷ đỏ sẽ đón thêm tiền vệ Mkhitaryan từ Dortmurd (trang chủ Dortmund đã thông báo bán cầu thủ này MU). Theo tờ Sky Sports, người còn lại trong tầm ngắm của Mourinho chính là Paul Pogba.

Bên cạnh đó, “Người đặc biệt” cũng khẳng định ông không hướng tới chiêu mộ những cầu thủ đa năng, thay vào đó chỉ cần những người chơi tốt ở một vị trí. Ông nói thêm: “Tôi chỉ thích những cầu thủ chơi tốt ở một vị trí, thay vì những người đa năng.

Tôi luôn có quan điểm rõ ràng về cách tiếp cận cũng như mẫu cầu thủ ưa thích. Tôi chỉ thích có 1,2 cầu thủ đa năng trong đội hình. Không cần quá nhiều. Đó là những cầu thủ luôn sẵn sàng ra sân khi bạn cần.

Tới thời điểm này, chúng tôi đã chiêu mộ thành công 3 cầu thủ. Tôi và những cộng sự vẫn đang làm việc chăm chỉ để tìm mục tiêu thứ 4. Chúng tôi sẽ nhẹ nhõm nếu hoàn thành mục tiêu này. Đội bóng sẽ ổn định hơn”.

Nói về chính sách phát triển cầu thủ trẻ, Mourinho tự tin: “Tôi đã phát hiện 49 cầu thủ trẻ từ các học viện. Không ít trong đó đã vươn tầm thành những ngôi sao lớn. Nếu cần, tôi sẽ cho bạn xem danh sách. Có hai trường hợp thường sử dụng cầu thủ trẻ. Đó là khi đội bóng dính chấn thương quá nhiều hoặc không còn nhiều mục tiêu.

Thực tế, những đội bóng tôi dẫn dắt lại thường có danh sách chấn thương khá ít. Tôi không bao giờ đôn những cầu thủ trẻ lên vì nhu cầu mà vì tôi có niềm tin vào họ”.

H.Long