1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mourinho lên tiếng châm chọc Liverpool

(Dân trí)- Trước thềm đại chiến Chelsea-Liverpool tại Stamford Bridge ngày mai, HLV Jose Mourinho phát biểu rằng sở dĩ Liverpool có thể gia nhập cuộc đua vô địch Premier League năm nay vì họ không phải dự cúp châu Âu.

Premier League 2013-14 sắp đi hết giai đoạn lượt đi và đây được coi là mùa giải hấp dẫn nhất từ trước đến nay khi cơ hội vô địch chia đều cho Arsenal, Liverpool, Chelsea và Man City. Trong thời điểm giải ngoại hạng Anh diễn ra liên tục vào đầu năm và cuối năm, đội bóng nào hụt hơi sẽ đứng trước nguy cơ bị loại khỏi cuộc đua.

Trước thềm đại chiến với Liverpool tại Stamford Bridge vào tối chủ nhật (29/12), Jose Mourinho đã có những đánh giá về đối thủ: “Liverpool đang trải qua một mùa giải xả hơi năm nay. Mỗi tuần họ chỉ phải chuẩn bị cho một trận đấu, thi đấu duy nhất 1 lần nên không có sức ép, dễ đạt thành tích tốt.
 
Mourinho cho rằng Liverpool đang sở hữu quá nhiều lợi thế

Mourinho cho rằng Liverpool đang sở hữu quá nhiều lợi thế

Tôi không phủ nhận công lao của HLV Brendan Rodgers, ông ấy đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng Liverpool đang có quá nhiều thuận lợi, họ không được dự Champions League và Europa League, đó là lợi thế không thể phủ nhận. Các cầu thủ của tôi phải thi đấu 60 trận/mùa, trong khi Liverpool chỉ phải đá 40 trận, đó là sự khác biệt lớn”.

Trong lần dẫn dắt Chelsea giai đoạn 2005-2007, Mourinho thường xuyên có những va chạm với Rafa Benitez tạo nên những cuộc tranh cãi không có hồi kết ở giải ngoại hạng Anh, đặc biệt sau khi Chelsea hạ Liverpool ở chung kết Carling Cup 2005. Lần này dù lời lẽ dành cho HLV Brendan Rodgers có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng “người đặc biệt” không giấu ý định xỏ xiên đồng nghiệp bên phía Liverpool.

Mourinho cho biết: “Brendan Rodgers là người bạn thực sự của tôi, chứ không phải kình địch. Ông ây là một HLV nhiệt tình trong công việc, luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi thời điểm. Lúc này ai cũng phải thừa nhận Brendan đang làm tốt nhiệm vụ, tất nhiên ông ấy cũng có thuận lợi là Liverpool không phải dự cúp châu Âu”.

Đánh giá về cuộc đua vô địch Premier League năm nay, Mourinho cho hay: “Cơ hội đang chia đều cho tất cả. Đó là Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City, 4 đội bóng mạnh đủ thực lực ở nước Anh hiện nay, khi khoảng cách điểm số rất mong manh.

Tôi luôn đánh giá cao cơ hội của Man City, họ có được lực lượng mạnh, ổn định nhất so với các đội còn lại. Chúng ta cũng không thể bỏ qua Manchester United, dù đội bóng này đang bị bỏ lại phía sau khá xa”.

Kiều My
Theo Mail