Môn Lặn ghi nhận thêm 2 kỷ lục quốc gia tại Đại hội Thể thao toàn quốc

An An

(Dân trí) - Môn Lặn trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 bước vào ngày tranh tài thứ hai tại Cung Thể thao dưới nước. Đáng chú ý trong ngày thi đấu này Đại hội đã ghi nhận thêm 2 kỷ lục quốc gia.

Với 8 nội dung đấu loại tranh tài trong ngày gồm: Khí tài 100m nam; khí tài 100m nữ; chân vịt đôi 200m nam; chân vịt đôi 200m nữ; vòi hơi chân vịt 200m nam; vòi hơi chân vịt 200m nữ; vòi hơi chân vịt 800m nữ; tiếp sức nam nữ phối hợp vòi hơi chân vịt 4 x 50m. Vào buổi tối cùng ngày là hàng loạt vòng đấu chung kết diễn ra hấp dẫn với những màn đua tranh đầy kịch tính của các VĐV các đoàn tham dự.  

Môn Lặn ghi nhận thêm 2 kỷ lục quốc gia tại Đại hội Thể thao toàn quốc - 1

Kết quả chung cuộc, BTC đã trao 8 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, VĐV Phạm Thị Thu (Hải Dương) nội dung khí tài 100m nữ với thành tích 37.46 giây, phá kỷ lục quốc gia cũ của VĐV Nguyễn Thị Lan Vy (Đà Nẵng) là 38.49 giây năm 2018. VĐV Đỗ Đình Toàn (TPHCM) nội dung khí tài 100m nam với thành tích 32.68 giây, phá kỷ lục cũ 32.87 giây năm 2018 của chính mình.

So với các kỳ Đại hội trước, tại kỳ Đại hội lần này lực lượng VĐV trẻ đã thể hiện được sự tiến bộ rõ nét về trình độ chuyên, đó là điều đáng mừng trong công tác đào tạo VĐV trẻ tại các địa phương.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã thu hút 19 đoàn với 160 VĐV tham gia thi đấu ở 30 nội dung. Một số đoàn có số lượng VĐV tham dự đông như: Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Bình, Quân đội...