1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Minh Vương tin mình sẽ trưởng thành hơn sau lần bị loại trước thềm AFF Cup

(Dân trí) - Một trong những sự đáng tiếc nhất đối với người hâm mộ trước thềm AFF Cup 2018 là việc cầu thủ Trần Minh Vương bị loại. Dù vậy, bản thân người bị loại không cảm thấy thất vọng, mà tin rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Trên trang cá nhân của mình Minh Vương viết: “Cảm ơn vì nó sẽ giúp tôi trưởng thành hơn…”. Minh Vương (HA Gia Lai) là 1 trong 5 cầu thủ bị HLV Park Hang Seo gạch tên khỏi danh sách tham dự AFF Cup 2018, bên cạnh Đinh Viết Tú (Nam Định), thủ môn Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Phạm Văn Thành (CLB Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Khánh Hoà).

Trường hợp của Minh Vương khiến nhiều người tiếc nhất, bởi đây là cầu thủ từng ghi dấu ấn ở Asiad 2018, với pha sút phạt hàng rào tuyệt đẹp, ghi bàn vào lưới Hàn Quốc trong trận bán kết.

Dù vậy, bản thân Minh Vương không suy sụp vì việc không có tên trong danh sách tham dự giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Với dòng chia sẻ khá tích cực trên trang cá nhân của mình, cầu thủ của HA Gia Lai tin rằng mình sẽ trưởng thành hơn sau lần hụt hẫng mới nhất, và anh vẫn còn cơ hội trong tương lai.

Minh Vương tin rằng mình sẽ trưởng thành hơn trong tương lai
Minh Vương tin rằng mình sẽ trưởng thành hơn trong tương lai

Về phía các nhà chuyên môn, giải thích cho quyết định loại Trần Minh Vương của HLV Park Hang Seo, cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng: “Ông Park cần bổ sung kinh nghiệm và sự chắc chắn cho đội tuyển, bên cạnh bộ khung là các cầu thủ từng thành công ở đội tuyển U23 Việt Nam”.

“Minh Vương không thể chơi ở vị trí thủ môn, trung vệ, trung phong, tiền vệ phòng ngự - những vị trí mà đội tuyển Việt Nam cần bổ sung, nên cậu ta mất ưu thế. Minh Vương chỉ đá hay ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng ở vị trí này, nếu lựa chọn giữa Minh Vương với Quang Hải, Xuân Trường, dĩ nhiên Quang Hải và Xuân Trường có ưu thế hơn” – cựu HLV Đoàn Minh Xương giải thích thêm.

Ngoài Quang Hải và Xuân Trường, các tiền vệ tấn công của đội tuyển Việt Nam còn có Trọng Hoàng, Thanh Trung, Văn Toàn, Phan Văn Đức.

Trong số này, Văn Toàn và Phan Văn Đức chính là nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á hồi đầu năm, sau đó tiếp tục thi đấu tốt ở Asiad vào giữa năm. Còn Trọng Hoàng và Thanh Trung được đánh giá cao về mặt kinh nghiệm so với Minh Vương, nhờ từng tham dự các kỳ AFF Cup trước đây.

Nhìn chung, việc Minh Vương bị loại là điều đáng tiếc với bản thân cầu thủ này, nhưng chưa chắc đó là quyết định sai lầm của HLV Park Hang Seo, trong bối cảnh mà ông có quá nhiều tiền vệ tấn công sáng giá để lựa chọn.

Và nói như chính cầu thủ đang khoác áo CLB HA Gia Lai, khi Minh Vương viết trên trang cá nhân của mình, rằng anh sẽ trưởng thành hơn sau lần không như ý vừa qua!

Kim Điền

Minh Vương tin mình sẽ trưởng thành hơn sau lần bị loại trước thềm AFF Cup - 2