1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Michel Platini: “FIFA đã tiếp tay cho C.Ronaldo đoạt Quả bóng vàng”

(Dân trí) - Trước báo giới, Chủ tịch UEFA, Michel Platini cho rằng FIFA đã tiếp tay cho C.Ronaldo đoạt Quả bóng vàng khi tự gia hạn thời gian bầu chọn giải thưởng này.

Những tranh cãi xung quanh danh hiệu Quả bóng vàng vẫn chưa có hồi kết. Ngày hôm qua, Chủ tịch UEFA, Michel Platini, lại “đổ thêm dầu vào lửa” khi cho rằng FIFA đã “thiên vị” cho C.Ronaldo trong cuộc đua giành danh hiệu cao quý này.
 

Platini không đồng tình với cách làm việc của FIFA

Platini không đồng tình với cách làm việc của FIFA


Phát biểu trên tờ AS, Michel Platini cho biết: “Có vẻ như C.Ronaldo, Messi, Ribery sẽ là 3 ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. Hai người đầu tiên đều thi đấu khá tốt trong khi đó, Ribery lại giành mọi danh hiệu.

Tôi cho rằng, cả ba người đều là những cầu thủ kiệt xuất. Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm nay hứa hẹn sẽ khó khăn, kịch tính nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, FIFA đã gia hạn thời gian bầu chọn danh hiệu này.

Nó diễn ra trùng với thời điểm C.Ronaldo đã tỏa sáng, giúp Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Điển trong trận đấu ở vòng play-off World Cup. Hành động của FIFA sẽ khiến tiền đạo của Real Madrid cảm thấy hài lòng”.

Bên cạnh đó, Platini cũng chỉ ra những bất công trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm 2010. Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá châu Âu cho biết: “Tôi tự hỏi vì sao năm 2010, người đăng quang không phải là cầu thủ Tây Ban Nha. Tôi cho rằng Iniesta hay Xavi xứng đáng nhận giải thưởng đó. Đối với tôi, họ là những cầu thủ xứng đáng nhất. Messi là cầu thủ tuyệt vời nhưng trong năm 2010, anh ta không xứng đáng bằng những cầu thủ tới từ xứ sở đấu Bò”.

Được biết, vào ngày 6/12 tới, FIFA sẽ công bố danh sách rút gọn 5 ứng cử viên trong cuộc đua này. Tới ngày 13/1, cơ quan quyền lực cao nhất của làng túc cầu sẽ vinh danh người đoạt danh hiệu cao quý này.

H.Long