1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Michael Owen chính thức về với MU

(Dân trí) - Vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe một cách tốt đẹp, đêm qua Michael Owen đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Manchester United, hoàn tất cuộc chuyển nhượng gây “sốc” nhất Premier League mùa này...

 

Thông tin chính thức trên website của Quỷ đỏ xác nhận: “CLB Manchester United vui mừng thông báo chúng tôi đã hoàn tất việc chiêu mộ Michael Owen theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Hiện tiền đạo này đã mãn hạn hợp đồng với CLB cũ vậy nên MU không phải trả bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào”.
 
 
Michael Owen chính thức về với MU - 1

Một sự khởi đầu mới đang chờ đón Owen tại Old Trafford

Như vậy cuối cùng những tin đồn tưởng chừng như hoang đường của báo chí Anh đã thành sự thật. Chàng tiền đạo mới chỉ hồi giữa tuần bị “trù ẻo” đang cố tìm cách “mồi chài” HLV của Hull City giờ đã là một Red Devils danh giá. Phát biểu sau khi hợp đồng được ký kết HLV Ferguson nói:

 

“Michael là tiền đạo đẳng cấp thế giới với khả năng ghi bàn đã được chứng minh ở cấp độ cao nhất. Không ai có thể nghi ngờ về điều đó. Cậu ấy hoàn toàn có thể đáp ứng những gì Manchester United kỳ vọng”.

 

Trong khi đó bản thân tiền đạo người Anh vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng khi khẳng định việc được về “Nhà hát của những giấc mơ” là điều ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất anh cũng chưa một lần nghĩ tới. Đồng thời Quả bóng vàng châu Âu 2001 cũng tiết lộ tiến độ nhanh đến ngỡ ngàng của vụ chuyển nhượng.

 

“Tôi vừa chuẩn bị thảo luận với một vài CLB khác thì đột nhiên ngài Alex gọi cho tôi vào chiều thứ Tư. Ông ấy mời tôi ngày hôm sau tới ăn sáng và trong lúc nói chuyện ông ấy nói là muốn có được chữ ký của tôi. Ngay lập tức tôi đồng ý mà không chút do dự”, Owen hồ hởi.

 

“Đây quả là một cơ hội tuyệt vời cho tôi và tôi sẽ phải nắm lấy nó bằng cả hai tay. Giờ tôi mong chờ ngày được chính thức ra sân cho Manchester United và thật may khi tôi biết rất nhiều cầu thủ tại đây. Năm ngoái tôi đã không thể tham gia luyện tập đầu mùa nhưng năm nay tôi có thể gia nhập Carrington ngay từ ngày đầu tiên.

 

Tôi muốn cảm ơn ngài Alex vì đã tin tưởng tôi và chắc chắn rằng tôi sẽ đền đáp lại ông ấy bằng những bàn thắng và màn trình diễn thuyết phục”, Owen quyết tâm.

 

Đôi nét về Michael Owen:

 

Sinh ngày 14/12/1979, Owen từng đầu quân cho các CLB Liverpool, Real Madrid, và Newcastle United. Sau 322 lần ra sân anh đã có được tổng cộng 157 bàn thắng. Ở cấp độ ĐTQG, Owen đã 89 lần khoác áo đội bóng tam sư và đóng góp 40 bàn.  

 

Các danh hiệu lớn của Owen: UEFA Cup: 2001, UEFA Super Cup: 2001, FA Cup: 2001, League Cup: 2001, 2003, Quả bóng vàng châu Âu 2001.

 

Thanh Tùng