Điểm yếu bóng bổng Argentina cần khắc phục trước cuộc đấu với Croatia

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hai lần liên tiếp ở vòng đấu knock-out World Cup năm nay, Argentina suýt thua ngược theo cùng một kịch bản. Nếu lặp lại sai lầm trước Croatia, có thể đội bóng xứ Tango không có may mắn lần thứ ba.

Giỏi đọc bài đối phương, giỏi khai phá tiềm lực của quân mình

Kịch bản chung đó là, các đội Australia và Hà Lan sau khi bị Argentina dẫn 2 bàn, dồn toàn lực tấn công bóng bổng, đưa những cầu thủ to cao nhất của đội mình vào đứng hẳn trong khu vực 16m50 của Argentina, trước khi tìm thấy bàn thắng và suýt lật ngược thế cờ.

Truyền thông ở Argentina và Tây Ban Nha bình luận đội bóng xứ sở Tango đang sở hữu HLV Lionel Scaloni thiên tài, người giúp khai phá tối đa tài năng của Messi ở đội tuyển quốc gia, đồng thời lắp ráp những nhân sự hết sức phù hợp để Messi tỏa sáng.

Điểm yếu bóng bổng Argentina cần khắc phục trước cuộc đấu với Croatia - 1

Từ khi HLV Scaloni xuất hiện, Messi mới bắt đầu có các danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia: Copa America 2021, Finalissima 2021 (Ảnh: Getty).

Tờ Marca của Tây Ban Nha viết: "Thiên tài Scaloni tận dụng triệt để sự vĩ đại của Messi. Siêu sao này phải mang ơn HLV Scaloni".

"Sự có mặt của HLV Scaloni đã tạo nên một đội tuyển Argentina thực sự mơ về ngôi vô địch World Cup lần thứ 3 của đất nước. Sau 4 kỳ World Cup thất bại, Messi giờ có thể nghĩ về danh hiệu vô địch thế giới.

Cùng với Scaloni, Messi đã giành được Copa America 2021 và Finalissima (trận tranh cúp Liên lục địa Âu - Mỹ) cùng năm. Trước đó, Messi không có thành tích gì với đội tuyển Argentina" - Marca viết thêm.

Đấy là bình luận không sai, Lionel Scaloni là HLV có tài, nhưng ngay cả thiên tài vẫn có điểm yếu. Điểm yếu của Scaloni đó bộc lộ qua 2 lần Argentina suýt thua ngược ở vòng knock-out World Cup năm nay.

Hiếm có đội bóng nào đã dẫn trước đối thủ đến 2 bàn ở giai đoạn đấu loại trực tiếp tại World Cup, nhất là với các đội bóng lớn, lại mong manh như Argentina. Cũng hiếm có ứng cử viên vô địch nào trong suốt chiều dài World Cup lại có tỷ lệ thủng lưới nhiều như đội bóng xứ Tango: Bình quân 1 bàn/trận (tổng cộng thua 5 sau 5 trận đã qua).

Điểm yếu bóng bổng Argentina cần khắc phục trước cuộc đấu với Croatia - 2

Messi đứng trước cơ hội giành ngôi vô địch World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, nơi mọi đội bóng đều xem trọng tính an toàn của hàng phòng ngự, Argentina của Scaloni tại World Cup năm nay lại chưa thấy sự an toàn đó.

Scaloni rất giỏi ở chỗ khi Argentina chưa có thành quả gì, ông bài binh bố trận rất hay, khoét đúng vào những điểm yếu nhất của đối phương để đội nhà ghi bàn.

Nhưng Scaloni lại có điểm yếu đó là khi đã nắm trong tay thành quả rồi, ông giữ thành quả đấy không chắc.

Không phải cao thủ cờ tàn

Trước Australia và Hà Lan, Argentina bị tấn công và để thủng lưới theo đúng một kiểu: Đối thủ điều toàn bộ các cầu thủ cao lớn nhất của họ vào khu vực 16m50 của Argentina, liên tục dội bóng bổng, hàng thủ nhỏ bé của Scaloni từ đó dần dần hụt hơi rồi để "xổng" đối phương.

Trước Australia, Argentina suýt bị gỡ hòa (khi tỷ số đang là 2-1) ở khoảnh khắc cuối cùng, Harry Souttar (1m98) tì người trung vệ Otamendi (1m81) bên phía Argentina trong pha bóng bổng, để bóng rơi đến vị trí của tiền đạo Garang Kuol, cầu thủ này sút trong thế đối mặt với thủ môn Emilliano Martinez. May mà thủ thành của Argentina cực kỳ xuất sắc ngăn chặn.

Điểm yếu bóng bổng Argentina cần khắc phục trước cuộc đấu với Croatia - 3

Tình huống tiền đạo cao lớn Wout Weghorst (1m97) bên phía Hà Lan thoải mái không chiến trước hàng thủ bé nhỏ của Argentina (Ảnh: Getty).

Đến trận gặp Hà Lan, tiền đạo Wout Weghorst (1m97) của Hà Lan dễ dàng thắng trung vệ Lisandro Martinez (1m75) bên phía Argentina trong pha không chiến để ghi bàn thứ nhất, rồi thắng tiếp tiền vệ Enzo Fernandez (1m78) ở khả năng tì đè để ghi bàn thứ hai.

Vấn đề nằm ở chỗ không phải trong tay HLV Scaloni không có nhân sự để cải thiện thể hình cho đội nhà, trong những tình huống cần phòng ngự. Nhưng đôi khi, vị HLV của đội bóng xứ Tango đưa ra các quyết định thay người ở cuối trận hơi khó hiểu.

Trước Hà Lan, khi đã dẫn đến 2 bàn từ phút 75, ông Scaloni lại bất ngờ rút trung vệ có thể hình tốt Cristian Romero (1m85) rời sân, trong khi vẫn để Lisandro Martinez (1m75) thi đấu.

Ông tung trung vệ Pezzella (1m90) vào sân ở thời điểm đấy là đúng, nhưng ông không đúng ở chỗ Pezzella vào thay Romero, thay vì thế chỗ Lisandro Martinez (mãi cho đến hiệp phụ, Scaloni mới nhận thấy sự hiện diện của Lisandro Martinez ở trên sân không cần thiết vì Hà Lan đâu còn tấn công trên mặt sân, ông mới rút trung vệ này ra ngoài).

Điểm yếu bóng bổng Argentina cần khắc phục trước cuộc đấu với Croatia - 4

HLV Scaloni 2 lần điều chỉnh nhân sự bất ổn ở vòng knock-out World Cup năm nay, đều được thủ thành Emilliano Martinez sửa chữa. Nếu ông Scaloni sai lần thứ 3, có thể may mắn không còn mỉm cười với Argentina và Messi (Ảnh: Getty).

Để rồi Argentina khi đó vẫn chỉ có một trung vệ cao to, đối chọi với 5- 6 cầu thủ lực lưỡng bên phía Hà Lan, thường xuyên xuất hiện trong khu vực 16m50 của họ ở thời điểm ấy:  Wout Weghorst (1m97), Van Dijk (1m95), Cody Gakpo (1m93), Luuk de Jong (1m88) và Denzel Dumfries (1m88): Quá chênh lệch.

Argentina khi đó vẫn còn ít nhất 2 cầu thủ nữa trên băng ghế dự bị, rất giỏi chơi bóng bổng, gồm trung vệ Juan Foyth (1m88), tiền vệ trung tâm Guido Rodriguez (1m86), đồng thời HLV Scaloni vẫn còn 2 quyền thay người trong giờ thi đấu chính thức, nhưng ông Scaloni vẫn không sử dụng, hòng thu hẹp cách biệt về thể hình giữa đôi bên, tăng khả năng tranh chấp tay đôi cho đội nhà trong phòng ngự. 

Cho dù, đấy là thời điểm mà Argentina không cần phải tấn công thêm nữa, đồng thời cả thế giới đều biết Hà Lan (hay trước đó là Australia) chỉ còn một con đường là dội bóng bổng vào khu cấm địa.

Scaloni nói riêng và Argentina nói chung suýt thua ngược vì những điều chỉnh của mình. Họ có chút may mắn là thủ môn Emilliano Martinez quá xuất sắc để hóa giải mọi hiểm nguy mà họ phải trải qua ở 2 trận knock-out vừa rồi.

Nhưng Argentina có thể không còn may mắn như thế, nếu lần thứ 3 họ mắc sai lầm tương tự ở trận bán kết World Cup 2022 với Croatia, nếu HLV Scaloni vẫn không có những điều chỉnh khác.

Giống như trong môn đánh cờ, cao thủ cờ tiêu chuẩn chưa chắc giỏi đánh cờ thế hoặc cờ tàn, ở thời điểm đối thủ dùng những chiêu thức không giống thông thường để ra đòn. Ở đây, HLV Lionel Scaloni cho thấy ông dù rất giỏi, nhưng chưa phải là cao thủ cờ tàn.

Điểm yếu bóng bổng Argentina cần khắc phục trước cuộc đấu với Croatia - 5