1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi: "Đây là mớ hỗn độn, chúng tôi sẽ không thi đấu"

Hạo Minh

(Dân trí) - Không đồng ý với việc bốn tuyển thủ Argentina bị bắt giữ và chờ đợi trục xuất, Messi và tuyển Argentina từ chối trở lại thi đấu trận gặp Brazil dù hậu vệ Alves thân chinh ra mặt thuyết phục.

Được biết trận đấu được chờ đợi nhất Nam Mỹ giữa Brazil với Argentina tại bang Sao Paulo, Brazil thuộc vòng loại World Cup 2022 đã phải tạm dừng chỉ sau vài phút thi đấu.

Messi: Đây là mớ hỗn độn, chúng tôi sẽ không thi đấu - 1

Các cầu thủ Argentina rút vào đường hầm sau khi trận đấu bị gián đoạn.

Nguyên nhân là bốn nhân viên Cơ quan giám sát dịch tễ quốc gia Brazil (Anvisa) cùng cảnh sát đã tiến vào sân yêu cầu bắt giữ Martinez, Romero và Lo Celso. Ba cầu thủ này cùng với Buendia bị cho là khai báo y tế gian dối và có nguy cơ làm lây nhiễm bệnh tật, vì vậy Anvisa đã hành động. Các cầu thủ Argentina đã nhập cảnh vào Brazil từ Caracas, Venezuela sau khi thi đấu tại đây.

Brazil quy định các cầu thủ tới từ Anh hoặc đi qua Anh trong 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Brazil đều phải thực hiện cách ly 14 ngày. Cả bốn cầu thủ nói trên đều có mặt ở Anh vào cuối tuần trước nữa tại các trận đấu ở Premier League, do vậy theo quy định họ sẽ không thể tham dự trận đấu gặp Brazil.

Vụ việc được cho là sự bất đồng giữa Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) và Anvisa. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) đã có những thỏa thuận với các Liên đoàn thành viên về cơ chế miễn trừ cách ly cho các cầu thủ tham dự vòng loại World Cup. Tuy nhiên giữa CBF và Anvisa lại không có sự thống nhất.

Messi: Đây là mớ hỗn độn, chúng tôi sẽ không thi đấu - 2

Messi đã trở lại sân trao đổi với Neymar, HLV Tite.

Được biết Anvisa đã yêu cầu cảnh sát gác chặn bên ngoài khách sạn của tuyển Argentina, nhưng sau đó chưa rõ vì sao cảnh sát đồng ý để tuyển Argentina được tới thi đấu. Nhận tin tức này, Anvisa tức tốc đem người tới trận đấu. Theo ghi nhận của tờ Ole, họ đã đi cùng cảnh sát được trang bị vũ trang.

Đội trưởng Argentina, Messi tỏ ra rất bất bình với vụ việc: "Chúng tôi đã ở đây ba ngày, dường như họ đang đợi bẫy chúng tôi. Họ tới cảnh báo và thế là hỏng trận đấu". Huấn luyện viên trưởng Scaloni cũng đầy tức giận: "Tại sao họ không đi tìm chúng tôi ở khách sạn. Chúng tôi đã ở đây được ba ngày, mọi cầu thủ được phép huấn luyện".

Được biết sau khi trận đấu bị gián đoạn các cầu thủ Argentina nhanh chóng rút vào đường hầm để tránh xung đột phức tạp hơn. Sau đó Messi đã trở lại sân với một chiếc áo bib, anh nói chuyện với Neymar huấn luyện viên Tite trước sự chứng kiến của nhân viên Anvisa. Được biết Messi thông báo cho tuyển Brazil rằng họ đang rời đi.

Alves vào đường hầm nói chuyện với Messi

Brazil đối mặt với việc bị xử phạt thua 0-3 vì lỗi làm gián đoạn trận đấu tới từ phía quốc gia này, cho nên Selecao mong muốn tuyển Argentina trở lại thi đấu tiếp, tuy nhiên nếu thi đấu trở lại tuyển Argentina sẽ buộc phải loại bỏ ba cầu thủ nói trên.

Alves đi vào đường hầm để nói chuyện với Messi với hi vọng các cầu thủ Argentina sẽ trở lại sân, hai người đã trao đổi và sau đó Messi ôm tạm biệt người đồng đội. Được biết Messi nói với Alves: "Đây là một mớ hỗn độn. Chúng tôi sẽ không thi đấu". HLV Scaloni cũng khẳng định đội bóng của ông là một tập thể và không chấp nhận việc bị loại bỏ thành viên khi đang thi đấu.

Anvisa muốn bắt giữ bốn thành viên của tuyển Argentina và trục xuất họ ngay lập tức. Vì vậy tuyển Argentina quyết định dừng trận đấu và nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về nước. Các quan chức bóng đá khu vực Nam Mỹ hoàn toàn tán đồng với quyết định của tuyển Argentina, họ cũng cho rằng để tránh những xung đột không đáng có thì tuyển Argentina không nên thi đấu.