1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

May mắn không rơi khỏi top 100, đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan

H. Long

(Dân trí) - Trong bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2021 mới được công bố vào sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã tụt xuống thứ 99 thế giới nhưng vẫn bỏ xa Thái Lan tới 19 bậc.

Trong tháng qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu không thành công ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khi toàn thua trong hai trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia với cùng tỷ số 0-1. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn xếp cuối cùng ở bảng B khi chưa có được điểm nào.

May mắn không rơi khỏi top 100, đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan - 1

Đội tuyển Việt Nam tụt xuống hạng thứ 99 thế giới.

Sau hai trận thua này, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 13,68 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Rất may là với số điểm trừ trên, chúng ta chỉ tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 99 thế giới.

Đây cũng là lần tụt hạng ít nhất của "Rồng vàng" trong vòng 3 tháng qua. Trước đó, vào tháng 9, đội bóng tụt từ vị trí thứ 92 xuống 95 và tới tháng 10, chúng ta đã tụt xuống từ 98 thế giới.

Nếu tính riêng ở khu vực châu Á, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã tụt xuống thứ 18. Điều này có thể gây khó cho đội tuyển Việt Nam ở các buổi lễ bốc thăm khi chúng ta sẽ bị phân loại hạt giống thấp.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn chiếm vị trí số 1, bỏ xa đội bóng xếp thứ 2 là Thái Lan tới 19 bậc. Trong tháng qua, mặc dù "Voi chiến" không thi đấu nhưng họ vẫn tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, xuống vị trí thứ 118 thế giới.

May mắn không rơi khỏi top 100, đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan - 2

Thứ hạng của 10 đội bóng Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Xếp thứ ba trong khu vực là Philippines với thứ hạng 126 thế giới (tăng 1 bậc). Tiếp theo lần lượt là Myanmar (thứ 146, giảm 1 bậc), Malaysia (thứ 154, tăng 1 bậc), Singapore (thứ 160, không thay đổi), Indonesia (thứ 166, giảm 1 bậc), Campuchia (thứ 170, không thay đổi), Lào (thứ 185, không thay đổi), Brunei (thứ 188, tăng 1 bậc), Timor Leste (thứ 194, không thay đổi).

Ở top đầu thế giới, đội tuyển Bỉ vẫn giữ vị trí số 1 với 1828,45 điểm. Tuy nhiên, giờ đây, họ đã bị đội xếp thứ 2 là Brazil thu hẹp khoảng cách đáng kể. Hiện tại, Selecao đang có 1826,35 điểm. Tuy nhiên, do tháng 12 không có trận đấu nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia nên gần như chắc chắn đội tuyển Bỉ sẽ kết thúc năm 2021 với vị trí số 1.

Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA là đội tuyển Pháp. Trong khi đó, Italia đã tụt 2 bậc sau khi để hòa Bắc Ailen, xuống thứ 6 thế giới. Ở chiều ngược lại, Anh và Argentina cùng tăng 1 bậc lên xếp thứ 4 và 5.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là Tây Ban Nha (thứ 7), Bồ Đào Nha (thứ 8), Đan Mạch (thứ 9) và Hà Lan (thứ 10).

May mắn không rơi khỏi top 100, đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan - 3

Top 10 đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA.