1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mạnh Hùng kịp bình phục trước vòng chung kết châu Á

(Dân trí) - Chấn thương của trung vệ Mạnh Hùng không quá đáng ngại như lo lắng của ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ này chỉ phải nghỉ ngơi vài ngày là có thể hoàn toàn bình phục để sẵn sàng ra sân tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.

Được tung ra sân ngay từ đầu, nhưng Hùng “xà ngang” đã đã phải sớm rời sân trong trận giao hữu với U23 Yemen, khi gặp chấn thương ở phút 20 của trận đấu này. Các bác sĩ của đội tuyển U23 Việt Nam cho biết, trung vệ người Nghệ An có thể đã bị tái phát chấn thương đầu gối.

Ngay sáng qua, Mạnh Hùng đã được kiểm tra lại để nắm được mức độ nặng nhẹ của chấn thương. Theo kết luận của các bác sĩ, Mạnh Hùng bị dập nhẹ sụn chêm ở đầu gối. Chấn thương này chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày là có thể hoàn toàn bình phục. Như vậy, khả năng Mạnh Hùng được đá trận giao hữu với U23 Nhật Bản vẫn còn để ngỏ, nhưng chắc chắn anh sẽ kịp trở lại tại vòng chung kết U23 châu Á (U23 Việt Nam đá trận ra quân vào ngày 14/1 tới).

 

Chấn thương của Mạnh Hùng không nguy hiểm
Chấn thương của Mạnh Hùng không nguy hiểm

 

Rất may U23 Việt Nam không mất Mạnh Hùng. Nếu không có Mạnh Hùng sẽ là tổn thất rất lớn với HLV Miura và U23 Việt Nam, bởi cùng với Quế Ngọc Hải (không được gọi lên tuyển lần này), trung vệ CLB SL Nghệ An là một trong những hậu vệ có nhiều kinh nghiệm nhất, có chiều cao tốt, không ngại va chạm.

Ở trận giao hữu với U23 Yemen, U23 Việt Nam có sự trở lại của Tuấn Anh. Cầu thủ này được HLV Miura tung vào sân ở khoảng 20 phút cuối hiệp 2. Tuấn Anh dù mới bình phục chấn thương nhưng anh vẫn chơi khá tốt, có 1-2 đường chuyền thông minh. Với sự trở lại này của Tuấn Anh, gần như chắc chắn tiền vệ này sẽ được đá chính tại vòng chung kết U23 châu Á, sẽ khởi tranh trong ít ngày tới.

Sau trận đấu với U23 Yemen, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã được ban huấn luyện cho tập thả lỏng để đón chờ trận đấu giao hữu thứ 2 trên đất Qatar với U23 Nhật Bản vào ngày mai (7/1). Trong buổi tập diễn ra ngày hôm qua (5/1), các cầu thủ chủ yếu thực hiện các bài tập chạy tốc độ ngắn và căng cơ, thả lỏng… nhằm hồi phục thể lực.

Liên quan đến trận giao hữu với U23 Nhật Bản, phía đội bạn đã đề nghị ban huấn luyện U23 Việt Nam tổ chức một trận đấu kín, không cho giới truyền thông và các khán giả vào sân nhằm giấu bài. HLV Toshiya Miura ngay lập tức đồng ý với HLV đồng hương Makoto bên phía U23 Nhật Bản về vấn đề này.

Tiến Đạt