1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mancini là “thủ phạm” đẩy một trọng tài tới quyết định…giải nghệ

(Dân trí) - Trước sức ép quá lớn từ HLV Mancini cũng như CĐV Man City sau trận đấu với Ajax tại vòng bảng Champions League, trọng tài Peter Rasmussen đã phải đưa ra quyết định giải nghệ trong ngày hôm qua, sau thời gian dài cân nhắc.

Peter Rasmussen là trọng tài uy tín trong làng túc cầu, ông là người điều khiển trận đấu giữa Man City và Ajax tại vòng bảng Champions League năm nay. Tuy nhiên, “vị vua áo đen” người Đan Mạch đã mắc phải sai lầm chết người từ chối bàn thắng hợp lệ của Man “xanh” trong những phút cuối. Bên cạnh đó, ông cũng “nói không” với tình huống mà Balotelli bị kéo ngã trong vòng cấm không lâu sau đó.

 
Sức ép của HLV Mancini đã khiến trọng tài Peter Rasmussen
Sức ép của HLV Mancini đã khiến trọng tài Peter Rasmussen giải nghệ
 

Đây là trận đấu mà The Citizens đã để đối thủ Hà Lan cầm hòa đau đớn với tỷ số 2-2 và không còn nhiều cơ hội lọt vào vòng tiếp theo. Chính vì vậy, sau trận đấu, HLV Mancini đã trút “cơn thịnh nộ” về phía trọng tài 38 tuổi này.

Những sự nhiếc móc, mỉa mai và cả hăm dọa của chiến lược gia người Italia cũng như CĐV Man City đã ám ảnh Peter Rasmussen trong thời gian dài qua. Điều đó đã dẫn tới quyết định treo còi “ngoài ý muốn” của trọng tài này.

Trước báo giới, Peter Rasmussen cho hay: “Đó (giải nghệ) là quyết định mà tôi đã cân nhắc trong thời gian dài qua. Tôi đã chịu rất nhiều áp lực sau trận đấu đó và cuối cùng, tôi đã treo còi. Đó là quyết định khó khăn của tôi”.

Peter Rasmussen được xem là trọng tài số 1 Đan Mạch ở thời điểm hiện tại. Mùa này, ngoài trận đấu với Man City và Ajax, ông còn điều khiển cuộc chiến khác ở vòng bảng giữa Braga và Cluj. Ngoài ra, “ông vua áo đen” này cũng cầm còi trận đấu giữa Macedonia và Croatia tại vòng loại World Cup.

H.Long
Theo The Sun