1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd - Chelsea: Duy trì niềm tin hay sự bồng bềnh?

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd chào đón đối thủ chính trong cuộc đua vào top 4 là Chelsea vào đêm nay tại vòng 6 Premier League tại Old Trafford. Được thi đấu trên sân nhà, “Quỷ đỏ” sẽ hướng tới chiến thắng...

*23h30, 24/10/2020, SVĐ Old Trafford, vòng 6 Premier League

Vào giữa tuần này, Man Utd và Chelsea đều thi đấu ở Champions League. Trong khi “Quỷ đỏ” tạo tiếng vang lớn với chiến thắng 2-1 trước PSG ngay tại sân đối phương thì trong trận đấu cùng giờ, Chelsea có chút thất vọng khi để Sevilla cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà.

Chiến thắng trước PSG làm thay đổi nhiều điều về Man Utd. Chỉ một tuần trước đội bóng thành Manchester còn là đội đang gặp khủng hoảng, họ đã thua trận gần nhất ở Premier League với tỷ số 6-1 trên sân nhà và bỏ lỡ tất cả các mục tiêu hàng đầu, dẫn đến một số bản hợp đồng vội vã trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Man Utd - Chelsea: Duy trì niềm tin hay sự bồng bềnh? - 1
Man Utd - Chelsea: Duy trì niềm tin hay sự bồng bềnh? - 2

Man Utd đã giành chiến thắng 2-1 ấn tượng trước PSG

Bây giờ, Man Utd một lần nữa chào đón Chelsea đến Old Trafford bằng sự tự tin sau khi tìm lại được chiến thắng ở Premier League trước Newcastle United cuối tuần trước, và đặc biệt nhờ chiến thắng ngoạn mục trước á quân Champions League mùa trước PSG tại Parc des Princes vào đêm thứ Ba.

Đây là chiến thắng thứ hai trên sân khách trước PSG trong nhiệm kỳ của Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, Solskjaer cũng hoàn toàn phải cảnh giác bởi Man Utd đã sa sút sau khi chiến thắng PSG 18 tháng trước, họ thua liên tiếp hai trận tiếp theo và chỉ thắng được ba trong số 12 trận tiếp theo trên mọi đấu trường. 

Rất vô tình, chuỗi trận kém cỏi ấy của Man Utd đã bị chặn lại nhờ chiến thắng 4-0 trước Chelsea vào đúng ngày khai mạc mùa giải trước. Tất nhiên, bây giờ Man Utd rất mong muốn một chiến thắng tương tự để xua tan sự u ám đang bao quanh câu lạc bộ. Khi Man Utd tự tin, họ vẫn là một đội bóng tốt, minh chứng chính là chiến thắng trước PSG, vậy nên chiến thắng Chelsea không phải việc quá sức.

Man Utd - Chelsea: Duy trì niềm tin hay sự bồng bềnh? - 3

Man Utd đang thi đấu rất ấn tượng trên sân khách

Man Utd hiện đang thắng 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng mối quan tâm chính là cả 5 chiến thắng đó đều diễn ra trên sân khách. Thật vậy, chiến thắng tại Paris đồng nghĩa với việc Man Utd lần đầu tiên thắng 10 trận sân khách liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng tại Old Trafford thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó thực sự là một điều kỳ lạ khi Man Utd thua cả hai trận tại Premier League từ đầu mùa. 

Nhà vô địch 20 lần vẫn đang tìm kiếm điểm sân nhà đầu tiên trong mùa giải năm nay, họ đã bị Crystal Palace đánh bại 3-1 trong trận mở màn trước khi bị Tottenham sỉ nhục 6-1, kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử của Man Utd tại Premier League. 

Chỉ có một lần trong toàn bộ lịch sử của mình, Man United đã để thua ba trận đầu mùa tại Premier League, đó là mùa giải 1930-31 khi họ tiếp tục đứng cuối bảng. Bây giờ Man Utd chắc chắn không muốn lặp lại thành tích tồi tệ trong quá khứ. Bằng bất cứ giá nào, Old Trafford phải trở lại là điểm tựa cho “Quỷ đỏ”, cho nên Solskjaer đốc thúc học trò bung hết sức chiến thắng Chelsea vào đêm nay.

Man Utd - Chelsea: Duy trì niềm tin hay sự bồng bềnh? - 4

Chelsea hòa không bàn thắng trên sân nhà trước Sevilla

Về phía Chelsea, đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard có thành tích sân khách đang được cải thiện rất tích cực, đặc biệt là ở khía cạnh phòng ngự. The Blues ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác tại Premier League kể từ đầu mùa giải trước (42), trong khi tổng số bàn thắng tại các trận đấu trên sân khách của họ cũng nhiều hơn bất kỳ đội nào khác, với 87 bàn.

Chelsea đang để thủng lưới trung bình 1,5 bàn/trận dưới thời Frank Lampard ở Premier League, đây là tỷ lệ tệ nhất so với bất kỳ huấn luyện viên nào khác của Chelsea đã dẫn nhiều hơn một trận tại Premier League. Từ đầu mùa giải tại Premier League , Chelsea cũng thủng lưới tới 9 bàn sau 5 trận, trung bình thủng lưới tới 1,8 bàn/trận, cao hơn mức trung bình dưới thời Lampard.

Trận hòa 3-3 gần nhất trước Southampton một lần nữa cho thấy sự phung phí điểm số từ Chelsea. Trong năm 2020, chỉ có Arsenal đánh rơi nhiều điểm từ vị trí chiến thắng hơn Chelsea, trong khi Man Utd lại là đội giỏi nhất về khả năng ngược dòng giành chiến thắng ở cùng quãng thời gian này.

Trận hòa không bàn thắng vào đêm thứ Ba với Sevilla sẽ là kết quả tương đối khả quan xét trên khía cạnh thủ môn mới Edouard Mendy hiện giữ sạch lưới hai trận trong hai lần ra sân. Đó là điểm sáng hiếm hoi trong khi hàng thủ của Chelsea đang làm việc hết sức tệ hại, sự có mặt của Mendy làm dấy nên niềm tin về việc Chelsea sẽ phòng thủ tốt hơn khi thủ môn người Senegal thường xuyên ra sân. 

Man Utd - Chelsea: Duy trì niềm tin hay sự bồng bềnh? - 5

Lampard cũng đang chịu nhiều áp lực do thành tích thiếu ổn định của Chelsea

Nếu không, Lampard luôn có Petr Cech dự bị sau khi giám đốc kỹ thuật được đưa vào đội hình Premier League của The Blues. Không thắng Sevilla cũng đồng nghĩa với việc Chelsea chỉ thắng 1/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ cũng chỉ mới có một chiến thắng trong bốn trận đấu gần nhất tại Premier League.

Trận đấu trên sân khách gần nhất của Chelsea tại Premier League đã chứng kiến ​​họ bị West Bromwich Albion dẫn trước 3-0 nhưng đoàn quân của Lampard đã bùng nổ trong hiệp hai để kiếm được trận hòa 3-3, tuy nhiên sẽ không có chuyện Man Utd dễ dàng để Chelsea vùng lên như vậy nếu Chelsea tiếp tục khởi đầu tồi tệ.

Xét về lịch thi đấu, Man Utd gặp khó khăn bởi sau cuộc chiến với Chelsea, họ sẽ phải đối đầu với RB Leipzig, Arsenal, Istanbul Basaksehir và đội đầu bảng Everton trong hai tuần tới. Ngược lại, Chelsea có một lịch thi đấu tốt hơn nhiều, vì vậy họ có thể tập trung hoàn toàn cho chuyến hành quân tới Old Trafford này mà không để mắt đến những thử thách phía trước.

Dẫu vậy cũng không có chuyện Solskjaer phân bổ lực lượng hay xoay tua đội hình. Chiến lược gia người Na Uy đành phải tính toán từng trận đấu và sẽ luôn lựa chọn những cầu thủ tốt nhất ra sân và tùy theo điều kiện của các trận đấu để thức ứng. Chơi với lực lượng tốt nhất, Chelsea sẽ đặt mục tiêu thắng Chelsea vào đêm nay. 

Man Utd - Chelsea: Duy trì niềm tin hay sự bồng bềnh? - 6

Man Utd: Chấn thương (Bailly, Lingard, Jones). Treo giò (Martial).

Chelsea: Chấn thương (Arrizabalaga, Gilmour).

Man Utd - Chelsea: Duy trì niềm tin hay sự bồng bềnh? - 7
Man Utd - Chelsea: Duy trì niềm tin hay sự bồng bềnh? - 8
Man Utd - Chelsea: Duy trì niềm tin hay sự bồng bềnh? - 9