1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

2h45, 13/2/2014, SVĐ Etihad

Man City - Sunderland: Lấy lại hình dáng “tử địa” Etihad

(Dân trí) - Man City đang gây chút thất vọng khi đội bóng này giành được 1 điểm sau 2 trận đấu gần nhất. Etihad cũng đã mất thành tích toàn thắng mùa này khi đội chủ nhà để thua Chelsea. Với rất nhiều lí do, Man City đang cần một chiến thắng vào đêm nay trước Sunderland.

Man City đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Cách đây hơn 1 tuần, trên sân nhà đội bóng này đã để thua Chelsea, đó là lần đầu tiên Man City mất điểm trên sân nhà mùa này. Những tưởng sau cú sốc ấy thầy trò Pellegrini sẽ đứng dậy, nhưng thật đáng tiếc rằng cuối tuần vừa qua họ đã không thể thắng trên sân Norwich. Trận hòa không bàn thắng ở Carrow Road không những khiến Man City hụt mất ngôi đầu mà còn đẩy họ xuống thứ 3.

 
Man City đang trải qua quãng thời gian khó khăn
Man City đang trải qua quãng thời gian khó khăn
 

Một chút thất vọng về phong độ của Man City, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể vội vàng đưa ra nhận định rằng đội bóng này lâm vào khủng hoảng. Tuy nhiên Man City hiện tại cũng đang đối diện một bài toán nan giải, đó là vấn đề nhân sự cho tuyến giữa. Có thể thấy hai trận đấu gần đây, tuyến giữa của đội bóng này thi đấu rất chệch choạc khi thiếu vắng Fernandinho.

 

Tiền vệ người Brazil chuyển tới Etihad mùa Hè vừa qua và nhanh chóng trở thành cặp tiền vệ trung tâm ăn ý với Yaya Toure. Sự chắc chắn ở khả năng phòng thủ của Fernandinho đã giúp Toure có thể tự do hơn trong việc dâng cao, ngoài ra bản thân cầu thủ này cũng có khả năng hỗ trợ rất tốt. Khi thiếu vắng Fernandinho thì Pellegrini lập tức không thể tìm người đá cặp cùng với Yaya Toure.

 

Trong đội hình Man City còn hai tiền vệ phòng ngự là Javie Garcia và Jack Rodwell nhưng cả hai đều không được Pellegrini tin tưởng, ông thậm chí sẵn sàng đôn Demichelis lên đá cùng Yaya Toure (trận gặp Man City), hay Milner (trận gặp Norwich). Hiệu quả thì cũng đã rõ, cho nên ở trận đêm nay sẽ là một phương án mới cho tuyến giữa cho Man City.

 
Nếu giành chiến thắng ít nhất Man City sẽ lên nhì bảng
Nếu giành chiến thắng ít nhất Man City sẽ lên nhì bảng
 

Có lẽ dù không hài lòng với phong độ của Rodwell, nhưng sẽ hợp lý hơn nếu Pellegrini sử dụng cầu thủ này ở vị trí có thiên hướng phòng thủ và trả Yaya Toure về vị trí mà anh vẫn thường xuyên thi đấu trong những năm vừa qua tại Man City. Dù sao thì Man City cũng có lợi thế sân nhà ở trận đấu đêm nay, đối thủ cũng không phải mạnh nên Pellegrini cũng cần có phương án để tránh làm xáo trộn mạnh đội hình.

 

Với Sunderland, đội bóng này vừa bị tụt xuống vị trí thứ 18 sau khi West Brom kiếm được 1 điểm trước Chelsea. Dù thứ hạng còn thấp, nhưng những gì mà thầy trò Gus Poyet giành được trong thời gian gần đây cũng rất đáng ghi nhận, họ đánh bại cả Chelsea và MU ở League Cup để tiến vào chung kết (gặp chính Man City ở đầu tháng sau tại Wembley), ở Premier League, tưởng như Sunderland đã là ứng viên đầu tiên cho vé xuống hạng, nhưng họ cũng đã kịp leo lên vị trí thứ 17 sau 25 vòng đấu.

 

Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Sunderland sẽ rất kiên cường, họ không hề ra sân với sự lo sợ phải xuống hạng. Nhưng thực tế thì lực lượng của “Mèo đen” không phải dày, họ sẽ mất đội trưởng West Brown ở trận này do án treo giò 2 trận từ chiếc thẻ đỏ từ vòng đấu cuối tuần qua. Cho nên thắng hay không thắng trận này sẽ phụ thuộc vào chính sự trình diễn của Man City.

 

Bên lề trận đấu

 

Man City bị hạ gục 1-0 tại sân Ánh sáng hồi đầu mùa, Phil Bardsley ghi bàn thắng quyết chiến thắng cho Sunderland.

 

Sunderland có một kỷ lục nghèo tại sân của Man City, họ đã không để giành chiến thắng tại đây từ năm 1998 với 9 trận không thắng (thua 8, hòa 1). Kevin Phillips đã ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 ở Maine Road.

 

Mùa giải 1997/98, Sunderland đã đánh bại Man City cả 2 lần trong một mùa giải, ở trận đấu trên sân nhà đoàn quân của Peter Reid đã thắng 3-1.

  

Man City lần đầu tiên trong mùa giải năm nay không thể ghi bàn trong 2 trận liên tiếp. Lần gần nhất họ không ghi được bàn trong 3 trận liên tiếp diễn ra vào giữa tháng 2 và 3 năm 2008. Đó cũng là lần gần nhất Man City trải qua 3 trận đấu ở giải Ngoại hạng mà không có chiến thắng.

 

Thất bại trước Chelsea trong trận đấu cuối cùng của họ tại sân vận động Etihad kết thúc một hoạt động của 11 chiến thắng liên tiếp nhà cho Man City và 61 trận mà không không thể ghi bàn tại Etihad.

 

“Mèo Đen” chưa bao giờ giành chiến thắng tại thành phố Manchester ở Premier League ( hòa 3, thua 18 ).

 
Vĩ Giang