1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Real Madrid: Thách thức Etihad

(Dân trí) - Real Madrid đang là đội bóng giàu thành tích nhất tại Champions League với 10 lần vô địch, trong khi Man City mới lần đầu tiên lọt vào bán kết. Như vậy, đoàn quân của Pellegrini chỉ là con số không tròn trĩnh trước gã khổng lồ Real Madrid, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ chấp nhận “buông súng đầu hàng”.

*1h45, 27/4/2016, SVĐ Etihad, Manchester, Anh

Trong bốn đội lọt vào bán kết Champions League mùa giải năm nay, Man City được đánh giá thấp nhất, bởi đây là mới lần đầu tiên trong suốt nhiều năm được tham dự sân chơi châu Âu, Man City mới có mặt tại bán kết. Thậm chí thành tích trước đây của đội bóng này cũng chỉ là một lần lọt tới vòng 1/8. Họ quá nhỏ bé trước gã khổng lồ Real Madrid, đội bóng từng 10 lần vô địch sân chơi số một châu Âu.


De Bruyne (phải) đang mang đến sức sống mới cho Man City ở đấu trường châu Âu

De Bruyne (phải) đang mang đến sức sống mới cho Man City ở đấu trường châu Âu

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Man City sẽ chấp nhận từ bỏ giấc mơ được vào chơi trận chung kết. Trên thực tế Man City đang thi đấu tốt ở Champions League ở mùa giải năm nay. Ở tứ kết vừa qua, họ cũng đã loại một đội bóng có chất lượng cao là PSG. Với một đội hình đang có nhiều cầu thủ đạt phong độ tốt thì rõ ràng có thể thấy Man City đang hừng hực khí thế, họ sẽ được chơi trên sân nhà trước, nếu giành kết quả thuận lợi thì mục tiêu vào chung kết cũng không phải quá xa vời.

Đoàn quân của Zidane không phải bất khả chiến bại, họ chưa thể hiện được sự ổn định cao ở sân chơi châu Âu mùa này. Nhìn lại hành trình tới bán kết năm nay, Real Madrid gặp nhiều thuận lợi khi họ chỉ phải tiếp những đội bóng tầm trung tại vòng knock-out như AS Roma hay Wolfsburg. Nhưng thầy trò Zidane cũng từng khiến người hâm mộ lo lắng khi thua trắng 0-2 trên sân của Wolfsburg và tưởng như đã bị loại. Quả thật Zidane có tài năng, uy tín, ông thổi luồng sinh khí mới cho cầu thủ từ khi tiếp quản Real Madrid, nhưng nhược điểm của ông là thiếu kinh nghiệm chỉ đạo, chính vì thế Real Madrid vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp của đội bóng số một châu Âu tại chính sân chơi này.

Đoàn quân của Zidane đang phải phụ thuộc nhiều vào khả năng ghi bàn của Ronaldo, tiền đạo người Bồ Đào Nha hiện có tới 16 bàn sau 10 trận đấu ở đấu trường châu Âu. Anh là người hùng của Real Madrid ở vòng tứ kết vừa qua khi anh lập hat-trick trong trận lượt về giúp Real Madrid thắng 3-0 trước Wolfsburg, qua đó giúp đội bóng của anh thắng với tổng tỉ số 3-2 để giành vé đi tiếp.

Ronaldo (phải) trong trận đấu với Man City năm 2012
Ronaldo (phải) trong trận đấu với Man City năm 2012

Cuối tuần qua Ronaldo không thể thi đấu do dính chấn thương đùi, bên cạnh đó tiền đạo Benzema, người từng ghi bàn trong cả hai trận gặp Man City trước đây cũng phải rời trong hiệp một ở trận đấu gặp Rayo Vallecano. Nếu vắng bộ đôi này, sức mạnh tấn công của Real Madrid sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, Zidane nhanh chóng xóa tan mọi lo lắng khi khẳng định bộ đôi này sẽ thi đấu. “Họ là hoàn toàn khỏe mạnh tại thời điểm này, họ đã phục hồi rất tốt. Tôi nghĩ rằng họ đạt sức khỏe 100%. Nhưng chúng tôi sẽ vẫn phải các thủ tục kiểm tra để biết được rõ, theo ý của tôi họ sẽ ra sân”. Zidane cho hay.

Bên phía Man City, huấn luyện viên Pellgrini chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Yaya Toure, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã dính chấn thương trong trận đấu với Stoke cuối tuần qua. Nhưng điều đó không làm người hâm mộ Man City quá lo lắng. Trong hai trận đấu gặp PSG, Pellegrini đều sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Fernandinho và Fernando (Toure dự bị), cho nên sự vắng mặt của Toure ở trận đấu này chỉ khiến Pellegrini điền tên một cầu thủ khác vào danh sách dự bị. Tin vui cho Man City khi Kompany đủ thể lực để ra sân, sự trở lại của anh sẽ giúp cho tấm lá chắn trước khung thành của Joe Hart chắc chắn hơn.

Man City cũng có chút lợi thế khi Pellegrini từng dẫn dắt Real Madrid (2009/10), nên các trụ cột của đội bóng này ông cũng hiểu khá rõ. Chiến gia người Chile đánh giá cao CR7, tuy nhiên ông khẳng định không lo lắng về tiền đạo người Bồ Đào Nha, bởi Man City phải chống lại cả đội Real Madrid, vì thế đội bóng này cần “một trái tim nóng và cái đầu lạnh”.

Trong quá khứ hai đội mới có một mùa giải chạm mặt nhau. Đó là ở mùa giải 2012/13 khi hai đội nằm cùng ở vòng bảng, trận đấu ở Etihad có kết quả 1-1 và trận lượt về tại Bernabeu đội chủ nhà đã lội ngược dòng thắng 3-2.

Man City đang hừng hực khí thế khi được thi đấu trên sân nhà, đội bóng này cũng không gặp nhiều áp lực cho nên Real Madrid sẽ không đối diện với một trận đấu dễ dàng. Thắng ở Etihad lúc này không dễ, nên nếu có một trận hòa cũng là tốt với Real Madrid, thậm chí thua nhẹ.

Man City - Real Madrid: Thách thức Etihad - 3

Lần thứ sáu liên tiếp, Real Madrid sẽ chơi trận lượt đi của vòng đấu loại trực tiếp của Champions League trên sân khách

Manchester City đã lọt vào bán kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Họ chỉ thắng một trong bốn trận trên sân nhà ở giai đoạn đấu loại trực tiếp, chính là thắng PSG ở tứ kết vừa qua (hòa 1, thua 2)

Manchester City chỉ giữ sạch lưới 1 trong 10 trận ở Champions League trước các đội bóng của Tây Ban Nha. Đó là chiến thắng 3-0 trước Villarreal vào tháng 11 năm 2011.

Manchester City là đội bóng duy nhất còn lại ở vòng bán kết có tỉ lệ kiểm soát bóng dưới 50% tại Champions League mùa này (48,6%).

Real Madrid đã lọt vào bán kết Champions League trong sáu mùa giải gần nhất. Đây là chuỗi thành tích dài nhất.

Đội hình ra sân dự kiến

Man City: Hart; Sagna, Otamendi, Kompany, Clichy; Fernando, Fernandinho; Navas, De Bruyne, Silva; Agüero.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo; Modrić, Casemiro, Kroos; Bale, Jesé (Lucas Vázquez), Ronaldo.

Phù Sa