1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man City chuyển giao “vương miện” cho Liverpool theo cách nào?

(Dân trí) - Đêm nay Liverpool sẽ tới làm khách trên sân của Man City với tư cách đương kim vô địch. Cuộc chiến ở Etihad đêm nay được xem như cuộc chuyển giao ngôi vị giữa “cựu vương” và “tân vương”.

*2h15, 2/7/2020, SVĐ Etihad, vòng 32 Premier League

Man City không thể kéo dài ngôi vô địch của mình tại Premier League khi đội bóng của Pep Guardiola thất bại trước Chelsea vào cuối tuần trước. Nhờ đó Liverpool tạo nên kỷ lục mới khi đăng quang Premier League sớm 7 vòng. Rất thú vị khi ngay trận đầu tiên thi đấu với tư cách tân vô địch, Liverpool sẽ làm khách trên sân của Man City.

Việc Liverpool đã vô địch Premier League khiến cho trận đấu này không còn mang nhiều ý nghĩa về điểm số. Đoàn quân của Jurgen Klopp xem như đã hoàn thành mùa giải 2019/20, giờ đây Liverpool chỉ thi đấu để chinh phục những kỷ lục mới. 

Man City chuyển giao “vương miện” cho Liverpool theo cách nào? - 1

Man City đã thua bạc nhược trước Chelsea giúp Liverpool vô địch sớm tới bảy vòng

Hoàn thành mùa giải sớm nên Liverpool có thể hướng tới việc chuẩn bị cho mùa giải sau ngay từ thời điểm này. Do The Kop không còn thi đấu ở FA Cup hay Champions League, những trận đấu còn lại ở Premier League là cơ hội duy nhất để Klopp thử nghiệm đội hình hay tạo cơ hội ra sân nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ hay những người thường xuyên dự bị khẳng định bản thân.

Có một chút nghẹn đắng cho Man City khi đêm nay họ phải đứng xếp hàng vỗ tay chào đón Liverpool. Dẫu biết rằng Liverpool đang có một mùa giải tuyệt vời, xứng đáng trở thành nhà vô địch Premier League. Du vậy việc Man City, đội bóng vô địch Premier League 2018/19, lại trở thành đội bóng đầu tiên chào đón tân vương là điều đắng chát đối với cổ động viên của họ. 

Premier League không còn quá nhiều ý nghĩa với Man City khi đội bóng thành Manchester đang xây chắc vị trí thứ hai, họ đang có 63 điểm, hơn đội đứng thứ nhì Leicester City tới 8 điểm, khi không vô địch vị trí thứ 2 tới thứ 4 không khác nhau nhiều. Khoảng cách giữa Man City với đội xếp thứ năm Man Utd ở trước vòng 32 là 14 điểm, giờ đây còn 11 điểm. 

Man City chuyển giao “vương miện” cho Liverpool theo cách nào? - 2

Các cầu thủ Liverpool đang rất thoải mái về tư tưởng

Với khoảng cách trên khả năng Man City bị đánh bật khỏi top 4 sẽ rất nhỏ, nếu không muốn nói là không thể. Tuy nhiên, dù có đảm bảo vị trí trong top 4, Man City vẫn chưa chắc được dự sân chơi châu Âu mùa sau bởi án phạt cấm thi đấu hai năm từ UEFA. Hiện họ đang kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế và chờ đợi kết quả phân xử.

Không phải là Premier League, trước mắt Man City sẽ dồn lực lượng để thi đấu tại FA Cup, giải đấu họ đang là đương kim vô địch và sẽ gặp Arsenal vào bán kết. Sau đó Man City sẽ hướng tới Champions League vào tháng 8 tới, với kỳ vọng sẽ có chiếc cúp vô địch đầu tiên.

Guardiola vẫn sẽ tiếp tục xoay tua đội hình, nhằm để các cầu thủ Man City tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất, rèn thể lực và tránh chấn thương. Tuy nhiên, trận tiếp Liverpool sẽ có chút ý nghĩa khác với trận làm khách trước Chelsea vừa qua, nên có thể các cầu thủ Man City sẽ phải gắng sức hơn bình thường. Đó là chuyện danh dự.

Thất bại trước Chelsea trở thành trận thua thứ 8 trong mùa giải năm nay ở giải VĐQG của Guardiola, một kỷ lục tồi tệ của chiến lược gia người Tây Ban Nha kể từ khi bắt đầu nghiệp cầm quân. Man City tụt dốc không phanh ở mùa giải năm nay và Guardiola cần nhanh chóng xây dựng lại đội bóng đã từng giành tổng 198 điểm ở Premier League ở hai mùa giải trước.

Man City chuyển giao “vương miện” cho Liverpool theo cách nào? - 3

Aguero sẽ tiếp tục ngồi ngoài

Man City cần chiến đấu bảo vệ danh dự của mình, dù họ có thua Liverpool ở một cuộc đua đường dài, nhưng việc thua trước Liverpool ở trên sân nhà, qua đó thua cả hai trận trong mùa giải là điều khó nuốt trôi. Cộng thêm việc FA Cup phải hơn hai tuần nữa mới thi đấu thì Man City chắc chắn sẽ bung toàn bộ sức lực cho trận đấu gặp Liverpool.

Đối với Liverpool, họ cũng không thể không quan tâm tới kết quả thi đấu tại Etihad, bởi một trận thua khi vừa đăng quang cũng rất mất mặt. Vì vậy, đoàn quân của Klopp chưa được phép nghỉ ngơi, họ cũng phải tiếp tục dồn sức để thi đấu tốt nhất trước Man City, mục tiêu là không được phép thua trận.

Phong độ sân khách của Liverpool đang ở mức đáng lo ngại, họ không giành chiến thắng trong bốn chuyến đi gần nhất ở tất cả mọi giải đấu. Ở Premier League, hai trận thi đấu trên sân khách gần nhất của Premier League chỉ giúp Liverpool giành được có một điểm. Tuy nhiên, tinh thần của các cầu thủ đội khách đang rất thoải mái, lực lượng lại đông đủ.

Man City có chút ảnh hưởng về lực lượng khi Fernandinho bị treo giò, Sergio Aguero gặp chấn thương. Cộng thêm việc mới thi đấu ở FA Cup với Newcastle cho nên các cầu thủ Man City không thực sự sung sức. Với một lực lượng như vậy, một kết quả hòa cũng hài lòng Man City.

Man City chuyển giao “vương miện” cho Liverpool theo cách nào? - 4

Hạo Minh