1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia chưa một lần sút trúng khung thành đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Mặc dù thầy và trò HLV Tan Cheng Hoe đã có những tuyên bố mạnh miệng, hùng hồn sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình, nhưng suốt 90 phút thi đấu chính thức, Malaysia gây thất vọng khi không có nổi một cú sút trúng đích về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Thống kê cho thấy, đội tuyển Malaysia không có nổi một pha dứt điểm về phía khung thành đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1. Sang hiệp 2, "bầy Hổ Malaya" cũng chỉ có một lần dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích.

Điều này một mặt thể hiện khả năng phòng ngự chặt chẽ, làm chủ các tình huống tranh chấp trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam, mặt khác gây ra sự thất vọng bội phần với cổ động viên đội tuyển Malaysia, khi họ nhìn đội nhà thi đấu một cách bất lực, vô hại trước "đội tuyển Rồng vàng".

Malaysia chưa một lần sút trúng khung thành đội tuyển Việt Nam - 1

Sumareh và đồng đội chưa một lần sút trúng khung thành Văn Lâm

Sự thất vọng lớn đến nỗi HLV Tan Cheng Hoe, người vẫn tỏ ra tự tin và lạc quan trước trận đấu đã phải bỏ không tham dự buổi họp báo sau trận đấu.

Trợ lý của ông Tan Cheng Hoe, Balachandran cho biết tại buổi họp báo với sự tâm phục khẩu phục: "Tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã thắng 1-0. Chúng tôi đã có cơ hội trước và chơi tốt, nhưng không tận dụng được.

Tôi thừa nhận có lỗi phòng thủ, đồng thời cơ hội không có và có thì cũng không tận dụng được. Trận đấu căng thẳng do đội tuyển Việt Nam quá lấn át, nên chúng tôi không thay người được nhiều".

Như vậy sau 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã giành vị trí thứ 3 của chính Malaysia đồng thời vẫn chưa để thủng lưới một bàn nào. Đây rõ ràng là thành công lớn trên bước đường chinh phục ngôi đầu bảng G của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ngày 15/10, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có chuyến làm khách gặp đội tuyển Indonesia.

Sông Lam