1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Maccabi - Chelsea: Cửa thoát hiểm cho Mourinho

(Dân trí) - Maccabi đang thi trở thành kẻ lót đường tại vòng bảng Champions League năm nay. Và chắc chắn Chelsea dù phải thi đấu trên sân khách cũng không quá khó để giành trọn ba điểm. Khi ấy, The Blues sẽ chạm tay vào tấm vé đi tiếp.

*Trận đấu diễn ra vào 2h45, 25/11/2015, SVĐ Sammy Ofe

Trước lượt đấu thứ năm, Chelsea đang 7 điểm và tạm xếp nhì bảng sau đội bóng cũ của Mourinho là Porto (10 điểm), hơn đội xếp thứ ba Dinamo Kiev hai điểm. Điều đó khiến cho nhà đương kim vô địch Premier League dễ thở ở vòng đấu này. Nếu họ giành chiến thắng, Chelsea hoàn toàn có thể giành quyền đi tiếp, nếu trong trận đấu cùng giờ Dinamo Kiev không thể thắng Porto tại trận đấu ở Bồ Đào Nha.

Mourinho đang cố gắng thoát khỏi khó khăn do thành tích yếu kém của đội bóng
Mourinho đang cố gắng thoát khỏi khó khăn do thành tích yếu kém của đội bóng

Cho dù Dinamo Kiev có lập nên kỳ tích là thắng ở lượt trận đêm nay, Chelsea vẫn có quyền tự quyết, bởi lượt tới họ sẽ được thi đấu trên sân nhà tiếp đón chính Porto. Nếu đội bóng của Bồ Đào Nha đêm nay gặp thất bại, Chelsea thắng thì hai đội sẽ hoán đội vị trí. Thầy trò Mourinho lên ngôi đầu bảng và khi đó họ chỉ cần hòa trên sân nhà ở lượt cuối sẽ giành quyền đi tiếp.

Dù trường hợp này xảy ra, chiếc vé đi tiếp cũng khó thoát khỏi tay Chelsea, bởi vậy cho nên đoàn quân của Mourinho cần phải chiến thắng trước Maccabi vào đêm nay. Các cầu thủ Chelsea sẽ có một chuyến hành trình khá xa xôi khi họ phải tới Israel để thi đấu. Nhưng chút mệt mỏi do phải di chuyển xa chắc chắn cũng không khiến Chelsea bị suy giảm sức mạnh.

Maccabi trở thành kẻ lót đường, rổ đựng bóng ở vòng bảng Champions League mùa này. Đoàn quân của Slaviša Jokanović chưa có điểm nào, thậm chí họ mới chỉ có được một bàn thắng và thủng lưới tới 11 bàn. Việc thi đấu trên sân nhà chưa đủ giúp Maccabi khỏa lấp những yếu kém về chất lượng đội hình, bởi thế họ vẫn nắm chắc cửa thất bại.

Chelsea trong thời gian qua thi đấu không hiệu quả ở mặt trận tấn công. Điều đó vẫn tiếp diễn ở trận đấu trên sân nhà trước Norwich cuối tuần qua. Chelsea sút rõ nhiều, nhưng chính xác chẳng bao nhiêu và dù có được một thế trận áp đảo song các học trò của Mourinho cũng chỉ có một bàn thắng.

Chelsea từng thắng Macabi tới 4-0 tại lượt đi
Chelsea từng thắng Macabi tới 4-0 tại lượt đi

Khả năng dứt điểm yếu kém khiến Chelsea khốn khổ trong nhiều trận đấu gần đây. Và đây sẽ tiếp tục là bài toán khiến Mourinho thực sự đau đầu. Costa đang mất phong độ, Remy cũng chẳng khá hơn trong khi Falcao là sự thất vọng lớn, tiền đạo người Colombia cũng không có mặt ở trận đấu này do nguyên nhân không xác định.

Ở lượt đi Chelsea thi đấu tốt trước Maccabi khi họ giành chiến thắng 4-0 trên sân nhà. Đêm nay, Mourinho cũng khẳng định sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất và với những ngôi sao đang có được, dù Chelsea đang bết bát thì chiến thắng cũng khó thoát khỏi tay họ

Maccabi - Chelsea: Cửa thoát hiểm cho Mourinho - 3

Maccabi (ra sân dự kiến): Rajković; Shpungin, García, Ben Haim, Rikan; Alberman, Igiebor, Peretz; Ben Chaim, Vermouth, Zahavi.

Vắng mặt: Radonjić (mắt cá)

Nghi ngờ: Ben Chaim (gân kheo)

Chelsea (ra sân dự kiến): Begović; Ivanović, Zouma, Terry, Azpilicueta; Matić, Fàbregas; Pedro, Hazard, Willian; Costa.

Vắng mặt: Courtois (đầu đối), Falcao (không xác định)

P.S