1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Lượt về tứ kết Champions League: Chờ đợi điều điên rồ

(Dân trí) - Những CLB như Liverpool, Real Madrid, Barcelona đã chiếm lợi thế quá lớn sau những chiến thắng đậm ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Liệu chăng, trong thế chân tường, Man City, Juventus hay AS Roma có thể làm được điều thần kỳ?

Về lý thuyết, vòng tứ kết Champions League hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn bởi những màn đọ sức “kỳ phùng địch thủ” giữa Juventus và Real Madrid, Liverpool và Man City. Thế nhưng, những gì diễn ra ở loạt trận tuần trước khiến cho nhiều người hâm mộ mất hứng.

Liệu Juventus có thể lội ngược dòng trước Real Madrid?
Liệu Juventus có thể lội ngược dòng trước Real Madrid?

Ngay trên sân của Juventus, Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của C.Ronaldo. Trong khi đó, Liverpool cũng gây bất ngờ lớn khi hạ gục Man City với tỷ số tương tự.

Rõ ràng với những kết quả này, không nhiều người tin rằng Juventus và Man City có thể lội ngược dòng thành công. Trong cả lịch sử cúp C1/Champions League, chỉ có duy nhất 1 đội bóng có thể ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước tới 3 bàn kể từ vòng tứ kết trở lại, đó là Barcelona.

Ở vòng bán kết mùa giải 1985/86, Barcelona đã để thua 0-3 trước Gothenburg ở lượt đi trên đất Thụy Điển. Sau đó, họ thắng lại 3-0 ở Nou Camp, trước khi vượt qua đối thủ trong loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, cái hay của bóng đá nằm ở chỗ, chẳng ai biết trước được điều gì. Ở mùa giải trước, Barcelona đã làm nên điều thần kỳ ở vòng 1/8 Champions League. Sau khi thua 0-4 trước PSG ở lượt đi tại Paris, Los Blaugrana đã thắng lại với tỷ số 6-1 để đi tiếp.

Man Ctiy cũng đứng trước nhiệm vụ khó khăn trong trận lượt về với Man City
Man Ctiy cũng đứng trước nhiệm vụ khó khăn trong trận lượt về với Man City

Man City lẫn Juventus đều là những CLB mạnh. Đương nhiên, họ không dễ gì đầu hàng trước nghịch cảnh. Đặc biệt, Man “xanh” được đánh giá vẫn có cửa lội ngược dòng khi được thi đấu trận lượt về trên sân nhà Etihad. Trong khi đó, Liverpool cũng không sở hữu hàng thủ chất lượng. Nhiệm vụ của Juventus khó hơn rất nhiều bởi họ phải làm khách ở Bernabeu.

CLB khác cũng đứng trước “tảng núi” là AS Roma. Sau khi thua 1-4 ở Nou Camp trước Barcelona, họ cần phải vượt qua đối thủ này trên sân nhà Olimpico với cách biệt 4 bàn (hoặc thắng 3-0). Dù vậy, có thể thấy, so với Barcelona, AS Roma ở tầm dưới hơn rất nhiều. Thậm chí, nếu không cẩn thận “Bày sói” có thể đón nhận thêm một trận thua đậm khác.

Sevilla cũng lâm vào thế khó. Ở trận lượt đi, họ thúc thủ với tỷ số 1-2 trên sân nhà trước Bayern Munich. Do đó, CLB Tây Ban Nha cần thắng với cách biệt 2 bàn (hoặc thắng cách biệt 1 bàn với tỷ số 2-3 trở lên). Dù đây không phải nhiệm vụ dễ dàng nhưng so với Man City, Juventus, AS Roma, Sevilla đã dễ thở hơn rất nhiều.

Liệu chăng, vòng tứ kết sẽ chứng kiến kết quả điên rồ nào?

H.Long