1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Loại vĩnh viễn 2 cầu thủ U22 Việt Nam

(Dân trí) - Thông tin từ Ban huấn luyện U22 tại Campuchia, sau khi họp nội bộ sáng nay, HLV Đinh Văn Dũng đã đề xuất loại vĩnh viễn 2 cầu thủ Minh Tùng và Văn Dũng, không gọi 2 cầu thủ này lên các đội tuyển quốc gia sau này. Được biết, đề xuất này cũng đã được VFF đồng ý.

Ngay sau trận thua 0-2 chiều qua trước Thái Lan, toàn đội U22 đã có cuộc họp nội bộ sáng nay tại Campuchia. HLV Đinh Văn Dũng tỏ ra vô cùng thất vọng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là việc một số cầu thủ đã chơi thiếu fair-play, để lại những hình ảnh xấu về đội tuyển U22 Việt Nam.

Trong trận đấu, nhiều tình huống U22 Việt Nam vào bóng rất thô bạo khiến các cầu thủ U23 Thái Lan phải nằm sân. Lối chơi này khiến đội bạn bức xúc, liên tục phản ứng với trọng tài biên và trọng tài thứ tư về lối chơi bạo lực của các cầu thủ Việt Nam.
 
Đội U22 Việt Nam để lại ấn tượng xấu vì lối đá thô bạo

Đội U22 Việt Nam để lại ấn tượng xấu vì lối đá thô bạo

Cũng với lối chơi rắn, 2 cầu thủ của Việt Nam là Văn Dũng và Minh Tùng đã phải nhận thẻ đỏ rời sân, là nguyên nhân chính khiến U22 thất bại trước Thái Lan chiều qua.

Ở phút 28 hậu vệ Văn Dũng đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi ăn vạ đồng nghĩa với một thẻ đỏ để phải rời sân (sau khi nhận thẻ đầu ở phút thứ 10 sau pha chơi bóng thô bạo với đội bạn). Đến phút 40, khi tỷ số đang là 0-0, Minh Tùng đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi ngăn cản đối thủ ghi bàn.

Sau trận đấu, HLV Đinh Văn Dũng đã rất tức giận, thậm chí ông Dũng còn cho biết có cầu thủ đã phá đội. Chính vì thế, ở cuộc họp sáng nay, ông Dũng đã không chỉ cảnh cáo 2 cầu thủ Văn Dũng và Minh Tùng trước toàn đội, mà còn đề xuất loại vĩnh viễn 2 cầu thủ này.

Có mặt tại Campuchia cùng đội U22, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng đồng tình với đề xuất của HLV Đinh Văn Dũng và sẽ báo cáo việc này lên lãnh đạo VFF.

Nếu như quyết định loại vĩnh viễn Văn Dũng và Minh Tùng được giữ nguyên, hai cầu thủ này sẽ không bao giờ được gọi trở lại tuyển Việt Nam. Đó thực sự là một án rất nặng, ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp 2 cầu thủ này. Tuy nhiên, chắc chắn HLV Đinh Văn Dũng có đủ cơ sở để chứng minh cả hai cầu thủ trên không đủ tư cách khoác áo ĐTQG.

Như vậy, U22 Việt Nam với nòng cốt là U21 đã có một giải đấu đáng quên. Không chỉ bị loại từ vòng bảng BIDC Cup 2013, U22 còn để lại hình ảnh rất xấu bởi lối chơi bạo lực. Trước đó, các cầu thủ U21 cũng đã có scandal “bay đêm” và chơi chặt chém tại giải U21 quốc tế, khiến báo chí và dư luận chỉ trích.

Ngô Linh