1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool đón tin cực sốc về ngôi sao Van Dijk

H.Long

(Dân trí) - Virgil van Dijk đã dính chấn thương nặng trong trận đấu với Everton vào hôm qua. Trung vệ người Hà Lan có thể phải nghỉ thi đấu từ 7-8 tháng.

Trận derby Merseyside giữa Liverpool và Everton hôm qua đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn tới trận phút chót. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 trong sự hài lòng của những người hâm mộ.

Liverpool đón tin cực sốc về ngôi sao Van Dijk - 1

Pha vào bóng của Jordan Pickford khiến cho Van Dijk dính chấn thương nặng

Thế nhưng, có điều đáng tiếc sau trận đấu này chính là chấn thương của trung vệ Virgil van Dijk. Cầu thủ người Hà Lan đã gặp vấn đề ở phút 11 sau pha vào bóng nguy hiểm của thủ thành Jordan Pickford. Pha quay chậm cho thấy thủ môn của Everton xứng đáng phải nhận thẻ đỏ và Liverpool được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, đáng tiếc, công nghệ VAR lại xác định Virgil van Dijk rơi vào thế việt vị trước đó.

Chấn thương này đã khiến cho trung vệ người Hà Lan buộc phải rời sân sớm. Điều đó khiến cho hàng thủ của Liverpool không thể duy trì được thế vững chắc. Đặc biệt, Everton đã tận dụng sự vắng mặt của Virgil van Dijk để ghi 2 bàn thắng từ những tình huống không chiến.

Thế nhưng, thảm họa của Liverpool chưa dừng ở đó. Bởi lẽ, sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp tiết lộ rằng trung vệ người Hà Lan đã dính chấn thương rất nặng. Chiến lược gia người Đức cho biết: “Tôi chưa biết tình hình cụ thể chấn thương của Virgil van Dijk nhưng rõ ràng vấn đề cậu ấy gặp phải không hề nhẹ chút nào. Trong thời gian qua, có thời điểm cậu ấy đã phải nhịn đau để thi đấu. Nhưng tới trận đấu hôm nay, Virgil van Dijk đã quá sức chịu đựng rồi”.

Liverpool đón tin cực sốc về ngôi sao Van Dijk - 2

Van Dijk đã bị đứt dây chằng ACL ở đầu gối và có thể nghỉ thi đấu hết mùa

Theo nguồn tin từ tờ Liverpool Echo, Virgil van Dijk đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay sau đó và xuất hiện với đôi nạng trên tay. Cầu thủ người Hà Lan được xác định bị đứt dây chằng ACL ở đầu gối (chấn thương nghiêm trọng nhất trong bóng đá) và có thể phải thi đấu từ 7-8 tháng.

Nhiều chuyên gia phân tích nguyên nhân dẫn tới chấn thương bởi Jordan Pickford đã vào bóng rất mạnh và kẹp cứng đầu gối của Virgil van Dijk khi ở tốc độ cao. Điều đó khiến cho đầu gối của trung vệ sinh năm 1991 bị tổn thương nghiêm trọng.

Đây quả thực là tin sốc với Liverpool bởi họ có thể không có được sự phục vụ của trung vệ số 1 cho tới hết mùa giải này. Cần nói thêm rằng, thành công của Liverpool trong những năm qua tới từ cuộc cách mạng ở hàng phòng ngự, với sự xuất hiện của Virgil van Dijk (và thủ thành Alisson).

Việc thiếu đi “hòn đá tảng” Virgil van Dijk trước khung thành khiến cho Liverpool sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Điều này ảnh hưởng lớn tới hành trình bảo vệ chức vô địch của CLB.