1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lịch sử World Cup 1962: Giải đấu của… “quái kiệt vòng kiềng”

(Dân trí) - Garrincha đã tỏa sáng rực rỡ để giúp Brazil bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Trong khi đó, hàng loạt siêu sao khác của bóng đá thế giới đều… câm lặng ở giải đấu này.

Ngôi sao Pele tỏa sáng ở tuổi 17, góp công lớn giúp Brazil vô địch World Cup 1958. 4 năm sau, ở kỳ World Cup được tổ chức ở Chile, ông là niềm hy vọng số 1 của Selecao trên hành trình bảo vệ ngai vàng.

Một mình Garrincha đã đưa Brazil tới chức vô địch World Cup 1962
Một mình Garrincha đã đưa Brazil tới chức vô địch World Cup 1962

Thế nhưng, Pele chỉ thi đấu 2 trận vòng bảng trước khi dính chấn thương đến hết giải đấu. Không chỉ Pele, mà kỳ World Cup 1962 còn chứng kiến sự… câm lặng của hàng loạt ngôi sao khác.

Di Stefano (khi ấy khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha) đã bị loại ngay trước khi giải đấu diễn ra vì… chấn thương. Ferenc Puskas tỏ ra quá nặng nề và mờ nhạt khi bước sang tuổi 35. Tương tự là Jose Santamaria của Uruguay. Trong khi đó, Lev Yashin cũng không cho thấy phẩm chất của thủ môn xuất sắc nhất thế giới thời bấy giờ và cùng Liên Xô về từ vòng tứ kết.

Trong bối cảnh ấy, Garrincha nổi lên như người quyết định cục diện cả giải đấu. Dù sở hữu đôi chân vòng kiềng nhưng Garrincha nhanh như chú linh dương và sở hữu kỹ thuật cá nhân vô cùng tuyệt vời. Một mình ông đã dẫn dắt Brazil tới chức vô địch World Cup 1962 với phong độ chói sáng tuyệt vời (giống như Maradona ở World Cup 1986).

Ở vòng tứ kết, “quái kiệt vòng kiềng” đã lập cú đúp giúp cho Brazil hạ gục đội tuyển Anh với tỷ số 3-1. Tiếp đó, tới vòng bán kết, Garrincha tiếp tục đóng góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 4-2 trước Chile.

Garrincha chơi hay tới mức Tổng thống Chile phải can thiệp để ông tránh khỏi án treo giò trong trận chung kết (Garrincha nhận thẻ đỏ ở trận bán kết với Chile vì lỗi đánh nguội). Người dân Chile cũng biểu tình để hy vọng được chứng kiến Garrincha thi đấu trong trận đấu cuối cùng. Cuối cùng, FIFA đã xóa án treo giò cho “sát thủ” này.

Ở trận chung kết, Garrincha không ghi bàn nhưng ông vẫn để lại dấu ấn lớn khi liên tục khuấy đảo hàng thủ của Tiệp Khắc. Brazil lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-1 với các bàn thắng của Vava, Zito và Amarildo. Brazil lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới bóng đá và trở thành đội bóng cuối cùng có thể bảo vệ thành công chức vô địch World Cup cho đến nay.

Thông tin khái quát về World Cup 1962

Quốc gia đăng cai: Chile

Thời gian diễn ra: 30/5-17/6/1962

Số đội tham dự: 16

Đội vô địch: Brazil

Số trận: 32

Số bàn thắng: 89 bàn (2.78 bàn/trận)

Lượt khán giả đến sân: 899,074 lượt người (28,096 lượt người/trận)

Vua phá lưới: Garrincha, Vavá (Brazil), Leonel Sánchez (Chile), Dražan Jerković (Nam Tư), Flórián Albert (Tiệp Khắc), Valentin Ivanov (Liên Xô) - 4 bàn

Cầu thủ xuất sắc nhất: Garrincha (Brazil)

H.Long

Dòng sự kiện: Lịch sử World Cup