1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Leicester City sẽ giúp đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018

(Dân trí) - Không nằm ngoài dự đoán, bóng đá Thái Lan sẽ hưởng lợi từ thành công của Leicester City tại giải Ngoại hạng Anh. Các ông chủ người Thái của nhà tân vô địch nước Anh tuyên bố “Bầy Cáo” sẽ có các trận giao hữu với đội tuyển Thái Lan, ngay trước thềm vòng loại World Cup.

Địa chỉ bắt buộc mà Leicester City phải ghé đến trong chuyến du đấu mùa hè của CLB này là Thái Lan. Con trai của tỷ phú Vichai (người đang sở hữu Leicester City) là Aiyawatt Srivaddharaprabha tuyên bố “Bầy Cáo” sẽ mang lực lượng mạnh nhất đến Thái Lan tham gia “tour mùa hè” của nhà tân vô địch Premier League. Tuyên bố trên được đưa ra ngay khi Premier League mùa giải 2015/2016 vừa kết thúc vào tối 15/5.

Trong chuyến đi này, đội bóng của HLV Claudio Ranieri chắc chắn sẽ có những hảo thủ nổi tiếng, góp công lớn nhất trong việc giúp Leicester giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh, gồm Jamie Vardy, hay ngôi sao người Algeria Riyad Mahrez.

Jamie Vardy và các cầu thủ Leicester City sẽ đá giao hữu với đội tuyển Thái Lan trong mùa hè
Jamie Vardy và các cầu thủ Leicester City sẽ đá giao hữu với đội tuyển Thái Lan trong mùa hè

Và dĩ nhiên, trong chuyến du đấu ở đất Chùa Vàng vào mùa hè tới đây, Leicester City sẽ đá giao hữu với đội tuyển Thái Lan, nếu phía đội tuyển Thái Lan, mà cụ thể là HLV Kiatisuk cho rằng điều đó là cần thiết đối với chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, khu vực châu Á, mà Thái Lan đang hướng tới việc giành vé vào VCK.

Bản thân HLV Kiatisuk cũng hào hứng với việc đá giao hữu với Leicester City, “Zico Thái” nói: “Chiến thắng của Leicester tại giải Ngoại Hạng là động lực cho cầu thủ Thái Lan. Chúng tôi sẽ mang tinh thần đấy để thi đấu với các đội bóng lớn. Tôi tin rằng chúng tôi cũng sẽ đạt được thành tựu như Leicester”.

Ở vòng loại thứ 3, cũng là vòng loại cuối cùng, World Cup 2018 – khu vực châu Á, Thái Lan toàn đụng các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Australia, Saudi Arbia, Iraq và UAE.

Thành ra, việc đá giao hữu với Leicester City trong mùa hè này có thể là cơ hội tốt để đoàn quân trong tay HLV Kiatisuk rà soát lối chơi trước một đội bóng mạnh hơn.

Ngoài chuyện du đấu tại Thái Lan trong mùa hè, Leicester City cũng sẽ có nhiệm vụ đào tạo một số cầu thủ trẻ của bóng đá Thái Lan. Chính HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái là người có nhiệm vụ tuyển chọn 10 gương mặt trẻ để đưa sang Leicester đào tạo bóng đá trong vòng 2,5 năm.

Thiện Nhân

Leicester City sẽ giúp đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 - 2