1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lee Nguyễn được triệu tập bổ sung lên đội tuyển Mỹ

(Dân trí) - Sau trận thua muối mặt trước Mexico, HLV Jurgen Klinsmann đã quyết định cải tổ lực lượng khi trả về 8 cầu thủ và triệu tập 5 cầu thủ khác. Đáng chú ý, trong số những người được gọi bổ sung có tên tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn.

Sau thất bại 2-3 trước đội tuyển Mexico trong trận giao hữu diễn ra hôm thứ 7 vừa qua, HLV Jurgen Klinsmann đã xáo trộn đáng kể lực lượng đội tuyển Mỹ nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Costa Rica vào thứ 3 tới đây.

 

Lee Nguyễn một lần nữa lọt vào mắt xanh của Klinsmann
Lee Nguyễn một lần nữa lọt vào mắt xanh của Klinsmann

Cụ thể, vị chiến lược gia người Đức quyết định trả về 8 cầu thủ trong danh sách 24 cầu thủ ban đầu. Những tuyển thủ phải trở lại CLB bao gồm thủ thành Nick Rimando, hai hậu vệ DaMarcus Beasley và Matt Besler, các tiền vệ Kyle Beckerman, Michael Bradley và Graham Zusi và hai tiền đạo Clint Dempsey và Chris Wondolowski.

Ngoài ra, Klinsmann cũng cho gọi bổ sung 5 cầu thủ. Trong số này, đáng chú ý có tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn. Đây là phần thưởng xứng đáng cho cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sau màn trình diễn ấn tượng trong thời gian tại MLS. Bằng chứng là hồi tháng tháng 9 vừa qua, Lee Nguyễn đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lừng danh để lọt vào danh sách 5 cầu thủ xuất sắc nhất MLS.

Vì trận đấu trước mắt chỉ là trận giao hữu mang tính thử nghiệm và danh sách đội tuyển Mỹ chỉ có 21 cầu thủ nên cơ hội ra sân của Lee Nguyễn là khá cao.

Lee Nguyễn đã từng được triệu tập vào đội tuyển Mỹ từ khi mới 21 tuổi. Đó là trận giao hữu giữa tuyển Mỹ và Chile vào tháng 6/2007. Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian dài sau đó, trùng với giai đoạn lưu lạc tại châu Âu và Việt Nam, cái tên Lee Nguyễn không còn được đoái hoài.

Chỉ đến khi rời Việt Nam để trở lại Mỹ chơi bóng, Lee Nguyễn mới dần được để ý nhờ màn trình diễn chói sáng trong màu áo New England Revolution. Đến nay, tiền vệ gốc Việt này đã có tổng cộng 6 lần khoác áo đội tuyển xứ cờ hoa.

Duy Khánh