Lê Nguyệt Minh lần đầu thắng chặng tại cúp xe đạp truyền hình TPHCM 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chặng 11 của giải, vòng đua Phú Xuân - Dã Viên (Huế) dài 54 km cống hiến cho người hâm mộ màn so tài nước rút mãn nhãn.

Ở chặng này, nhiều cuộc tấn công nhỏ lẻ được các tay đua tạo ra, nhưng diễn biến vẫn trong tầm kiểm soát của các đội mạnh.

Tương tự như ở những chặng đua trước đó, các tay đua về đích bằng tốp đông với sự cạnh tranh của những cua-rơ có khả năng nước rút giỏi. Trần Tuấn Kiệt (thuộc đội Dopagan Đồng Tháp), Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Group) lao về vạch đích gần như cùng lúc.

Lê Nguyệt Minh lần đầu thắng chặng tại cúp xe đạp truyền hình TPHCM 2022 - 1

Các cua-rơ tung nước rút trước đích đến (Ảnh: BTC giải).

Chỉ đến khi xem lại hình ảnh, tay đua Lê Nguyệt Minh mới vỡ òa niềm vui lần đầu thắng chặng ở mùa giải năm nay.

Sau khi thắng chặng 11, Lê Nguyệt Minh cho biết: "Cảm xúc của tôi hôm nay phải nói trên cả tuyệt vời, thật vui và hạnh phúc. Huế là thành phố tôi yêu. Tôi rất có duyên với nơi đây".

"Cảm ơn người hâm mộ xứ Huế chào đón, cổ vũ cuộc đua nồng nhiệt. Chiến thắng này tôi dành tặng cho tất cả khán giả của đoàn đua và dành cho các CĐV của tôi" - Lê Nguyệt Minh chia sẻ thêm sau chiến thắng. 

Trong khi đó, thành tích về nhì chặng 11 giúp Trần Tuấn Kiệt đòi lại danh hiệu áo xanh - vua nước rút, mà anh để mất ở chặng đua trước về tay Quàng Văn Cường.

Bảng xếp hạng áo xanh sau 11 chặng vẫn có điểm số sít sao: Trần Tuấn Kiệt có 85 điểm, Nguyễn Tấn Hoài 84 điểm, Quàng Văn Cường 81 điểm.

Danh hiệu áo trắng (dành cho tay đua trẻ xuất sắc) vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group). Riêng đội TPHCM Vinama vẫn giữ vững ngôi nhất đồng đội sau 11 chặng.

Ngày mai (17/4) diễn ra chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM - Tôn Đông Á 2022, từ Huế đi Đà Nẵng dài 113 km. Ở chặng này, các tay đua chinh phục 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là đèo Hải Vân.