1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lâm Quang Nhật mơ tái lập kỳ tích SEA Games

(Dân trí) - Giành HCV nội dung 1.500m tự do tại SEA Games 27 là một kỳ tích mà Lâm Quang Nhật đã làm được cho bơi lội Việt Nam. 2 năm sau kỳ tích đấy, liệu ở SEA Games 28 này, Quang Nhật có thể tái lập thành tích tương tự?

Trước SEA Games 27, cái tên Lâm Quang Nhật hoàn toàn lạ lẫm với giới truyền thông và người hâm mộ môn bơi, khi những gương mặt như Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi mới là những ngôi sao hy vọng của bơi lội Việt Nam tại Đại hội thể thao khu vực.

Nhưng trong buổi tối 15/12/2013, tại khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw – Myanmar), khi những ngôi sao kia mờ nhạt trước các kình ngư Singapore, Thái Lan và Malaysia, thì chính Lâm Quang Nhật bất ngờ tỏa sáng ở nội dung mà ít ai ngờ tới nhất: 1500m tự do nam.

Thật sự đến ngay cả ban huấn luyện đội tuyển bơi lội Việt Nam cũng không ngờ Quang Nhật có thể giành HCĐ nội dung bơi đường trường khắc nghiệt này. Bởi đối thủ của Quang Nhật toàn những kình ngư mạnh trên đường đua xanh Đông Nam Á như Yeap Soon Choy Kevin và Sim Wee Sheng của Malaysia, Kittiya của Thái Lan, Teo Zhen Ren của Singapore.

Lâm Quang Nhật mơ tái lập kỳ tích SEA Games
So với khi giành HCV tại Myanmar cách nay 2 năm, Quang Nhật giờ còn bơi nhanh hơn (ảnh: Giang Hoàng)

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra, khi Quang Nhật về đích đầu tiên, bỏ xa người về nhì là Yeap Soon Choy Kevin người Malaysia tới 6 giây 45, để xứng đáng giành chiếc HCV.

Nhà vô địch SEA Games 27 tự hào kể về gia đình mình khi cha là tài xế còn mẹ là nội trợ tại Quận 4 – TPHCM. Cơ duyên đến với bơi lội của Quang Nhật do cha mẹ muốn em tăng cân khỏe mạnh nên cho học bơi từ năm 3 tuổi.

Với tố chất tốt so với các bạn đồng trang lứa, năm 2007, Quang Nhật được vào đội tuyển năng khiếu bơi lội của TPHCM sau 3 năm học bơi. Cùng lứa với Trần Duy Khôi, Nhật cũng được bơi lội TPHCM đầu tư trọng điểm để hướng tới những mục tiêu dài hơi như Olympic 2016 và Asiad 2019. Chính vì vậy, 3 năm trước, Nhật đã được tập luyện cùng chuyên gia nước ngoài để em được định hướng phát triển ở những nội dung phù hợp nhất.

Hướng đến SEA Games 28, đội tuyển bơi lội Việt Nam tiếp tục gửi gắm niềm tin vào Lâm Quang Nhật. 2 năm trôi qua kể từ SEA Games 27, với những nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ, tài năng trẻ này đã cải thiện đáng kể tốc độ khi đạt thành tích tốt nhất 15 phút 33 giây 21 ở các buổi tập ở nội dung 1.500m tự do, tốt hơn thành tích tại SEA Games 27 tới hơn 6 giây (15 phút 39 giây 44).

Dẫu vậy, mục tiêu giành vàng để tái lập kỳ tích mà Lâm Quang Nhật đặt ra sẽ không còn dễ dàng khi anh đã khẳng định được tên tuổi. Vì thế sẽ có áp lực khá lớn đặt trên đôi vai kình ngư 18 tuổi này, chứ không như hai năm trước anh không hề có áp lực chỉ tiêu thành tích.

Mong rằng, với ý chí quyết tâm của mình, Lâm Quang Nhật sẽ vượt qua áp lực để chiến thắng chính mình và các đối thủ, để làm dày hơn bộ sưu tập HCV của chính anh và của bơi Việt Nam.

Giang Hoàng