Kỳ thủ Việt Nam 14 tuổi giành HCV cờ vua châu Á

An An

(Dân trí) - Tại giải cờ vua châu Á 2023, đội tuyển trẻ Việt Nam đã giành được 3 HCV, trong đó Mai Hiếu Linh đã xuất sắc giành HCV ở lứa tuổi U14 nữ vào tối 18/12 ở UAE.

Mai Hiếu Linh con gái của cặp vợ chồng cựu tuyển thủ xe đạp Mai Công Hiếu và Vũ Hồng Thủy. Hiếu Linh chỉ là hạt giống số 7 nhưng đã thi đấu rất ấn tượng với 7 ván toàn thắng liên tiếp.

Ở ván 8, cô bị hạt giống số 4 Jain Sachi (Ấn Độ) cầm hòa nhưng cô đã kịp có chiến thắng ở ván 9 để lên ngôi vô địch với khoảng cách 0,5 điểm so với đối thủ xếp nhì là Kaliakhmet Elnaz (Kazakhstan).

Mai Hiếu Linh quê Đồng Tháp, làm quen với cờ vua từ năm 4 tuổi và theo đuổi đam mê trong suốt 10 năm qua. Cô từng có thời gian làm học trò HLV Đào Thiên Bảo, là anh trai của cựu số một cờ vua Việt Nam, Đào Thiên Hải.

Bên cạnh Mai Hiếu Linh giành HCV ở lứa tuổi U14 nữ, tuyển trẻ cờ vua Việt Nam còn đoạt 2 HCV khác của Đinh Nho Kiệt lứa tuổi U14 nam và Nguyễn Quốc Hy ở lứa tuổi U18 nam.