1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khủng hoảng hàng thủ, CLB Hà Nội chưa tính đưa Văn Hậu trở lại

(Dân trí) - HLV Chu Đình Nghiêm cho biết lãnh đạo CLB Hà Nội chưa có kế hoạch đưa Văn Hậu trở lại Việt Nam, dù đội bóng thủ đô đang thiếu hụt hàng thủ nghiêm trọng khi cả Duy Mạnh lẫn Đình Trọng đang chấn thương.

Đoàn Văn Hậu sẽ hết hợp đồng với Heerenveen vào tháng 6/2020 và anh không có cơ hội thi đấu, khi giải Hà Lan sẽ bắt đầu mùa giải mới vào tháng 9. Tương lai của Văn Hậu sẽ được quyết định sớm ngay trong tháng 5 này.

Về phía CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết lãnh đạo đội bóng chưa chốt việc có đưa Văn Hậu về nước hay không: “Việc gọi Văn Hậu về hay không còn phụ thuộc vào thỏa thuận của lãnh đạo hai bên.

Khủng hoảng hàng thủ, CLB Hà Nội chưa tính đưa Văn Hậu trở lại - 1

Tương lai của Văn Hậu ở Hà Lan vẫn đang bỏ ngỏ

Chúng tôi tạo điều kiện để Văn Hậu có cơ hội cọ xát ở môi trường tốt như tại Hà Lan và châu Âu. Lúc này, lãnh đạo CLB Hà Nội chưa có kế hoạch gọi Văn Hậu trở về”.

Hiện tại ngoài Đình Trọng và Duy Mạnh, CLB Hà Nội cũng có ba hậu vệ đang dính chấn thương gồm Đặng Văn Tới, Đinh Tiến Thành và Bùi Đoàn Việt Anh.

HLV Chu Đình Nghiêm lo lắng về tình hình đội bóng trước khi V-League 2020 trở lại: “Hiện tại, chỉ còn duy nhất Thành Chung là cầu thủ đá chính mùa giải trước có thể thi đấu. Ba cầu thủ chấn thương nói trên cần ít nhất một tuần mới có thể tập luyện trở lại.

Chúng tôi có những phương án dự phòng, thay thế. Tuy nhiên, để có hàng thủ đủ vững chắc, cần mỗi cá nhân phải thực sự hiểu đồng đội và cần nhiều thời gian để có thể làm được điều đó. Trước mắt, chúng tôi hy vọng các cầu thủ khác như Thành Chung hay Đậu Văn Toàn không gặp chấn thương”.

Theo dự kiến, V-League có thể trở lại vào cuối tháng 5/2020. CLB Hà Nội đã tập luyện trở lại hơn 1 tuần qua và các ngôi sao như Quang Hải, Đức Huy, Văn Quyết đều tỏ ra háo hức trước ngày trở lại sân cỏ.

Khủng hoảng hàng thủ, CLB Hà Nội chưa tính đưa Văn Hậu trở lại - 2

CLB Hà Nội tập luyện trở lại để chuẩn bị cho V-League 2020

Trả lời truyền thông ở buổi tập chiều 5/5 của CLB Hà Nội, đội trưởng Văn Quyết cho biết quãng thời gian nghỉ dài ngày vừa qua phần nào đã ảnh hưởng tới thể trạng của các cầu thủ. Ý thức được điều này, các cầu thủ Hà Nội FC khi ở nhà luôn giữ thói quen tập luyện để giữ gìn thể trạng.

"Sau một tuần trở lại tập luyện, tôi bắt đầu cảm nhận được không khí hào hứng và mong chờ được trở lại thi đấu. Thời gian qua, việc tập luyện tại nhà chỉ củng cố thể lực, chứ vẫn không có được cảm giác bóng. Được trở lại tập luyện là điều rất tốt cho các cầu thủ", Văn Quyết chia sẻ.

Văn Quyết khẳng định anh và đồng đội tại Hà Nội FC sẽ cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn, giành kết quả tốt nhất có thể. Bản thân anh sẽ luôn và sẽ thúc đẩy các đồng đội phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

"Ba tuần sẽ là khoảng thời gian đủ để các đội củng cố lực lượng. Việc tạo khoảng thời gian dài cho các đội trở lại tập luyện sau quãng nghỉ là điều cần thiết", thủ quân đội bóng thủ đô nói.

Thùy Anh