1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không được đá ở Sint Truidense, giá chuyển nhượng của Công Phượng vẫn tăng cao

(Dân trí) - Cho đến trước giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa của bóng đá châu Âu, trang chuyên định giá cầu thủ khắp toàn cầu Transfermarkt định giá Công Phượng vào khoảng 200.000 euro, tăng 25% so với khi anh mới gia nhập Sint Truidense (Bỉ) vài tháng trước, và tăng gấp… 8 lần so với hơn 2 năm trước.

Ở thời điểm Công Phượng vừa cập bến CLB Sint Truidense (Bỉ) với hợp đồng cho mượn từ HA Gia Lai có thời hạn 1 năm, Transfermarkt định giá ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam là 150.000 euro (khoảng 3,85 tỷ đồng). 

Vài tháng sau thời điểm đó, trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông ở châu Âu chuẩn bị mở trở lại (tháng 1/2020), giá trị chuyển nhượng của Công Phượng hiện tăng lên 200.000 euro (hơn 5,1 tỷ đồng), tức tăng 25% so với hồi mùa Hè năm nay.

Không được đá ở Sint Truidense, giá chuyển nhượng của Công Phượng vẫn tăng cao - 1
Hầu như không được thi đấu tại Sint Truidense (Bỉ), Công Phượng vẫn tăng giá vùn vụt

Còn so với thời điểm Công Phượng bắt đầu ra nước ngoài thi đấu cho Mito Hollyhock (Nhật Bản) cách nay vài năm, giá trị chuyển nhượng của Công Phượng tăng gấp… 8 lần.

Cụ thể, khi Công Phượng khoác áo Mito Hollyhock ở giải hạng dưới của bóng đá Nhật Bản thời điểm đó, cầu thủ xuất thân từ CLB HA Gia Lai chỉ được định giá 25.000 euro (hơn 640 triệu đồng).

Bất chấp việc cầu thủ của bầu Đức chỉ chủ yếu ngồi dự bị ở các CLB nước ngoài mà anh từng khoác áo, gồm Mito Hollyhock, Incheon United (Hàn Quốc) và Sint Truidense, giá trị của cầu thủ này trên thị trường chuyển hượng vẫn tăng vùn vụt.

Điều đó cho thấy Công Phượng vẫn đầy sức hấp dẫn về mặt thương mại, vẫn có khả năng làm lợi cho các CLB mà anh khoác áo, dù có thi đấu không.

Bằng chứng là ở thời điểm Công Phượng bắt đầu khoác áo Sint Truidense, lượng người theo dõi fanpage chính thức của đội bóng Bỉ tăng theo cấp số nhân. Ngược lại, khi thông tin Công Phượng rời CLB này để về Việt Nam thi đấu cho CLB TPHCM, lượng người theo dõi Sint Truidense trên internet cũng giảm chóng mặt.

Hiện tại, với CLB TPHCM, sau khi thành công trong việc mua lại 6 tháng hợp đồng của Công Phượng từ phía Sint Truidense, đồng thời sẽ có sự phục vụ của Công Phượng trong ít nhất 6 tháng tới, đội bóng thành phố được dự báo là không chỉ mạnh hơn về mặt chuyên môn, mà còn tăng giá trị hình ảnh của mình ở giải trong nước, cũng như quốc tế.

Thiện Nhân