Khởi tranh giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026
(Dân trí) - Sáng 17/10, giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 đã chính thức khởi tranh tại Hà Nội, đánh dấu bước phát triển mới cả về lực lượng lẫn công tác chuyên môn theo chuẩn mực quốc tế.
Giải đấu do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail tổ chức, diễn ra trong hai ngày 17/10 và 18/10.
Sự kiện quy tụ 112 vận động viên (VĐV) đến từ 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Hải Phòng. Đây là số lượng VĐV tham dự đông nhất trong lịch sử các kỳ giải trẻ quốc gia.

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 thu hút 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố trong cả nước (Ảnh: BTC).
Các VĐV sẽ tranh tài ở hai môn thi đấu chính với tổng cộng 37 bộ huy chương, bao gồm 29 bộ huy chương môn Trượt băng Tốc độ và 8 bộ huy chương môn Trượt băng Nghệ thuật. Giải áp dụng hình thức thi đấu xếp hạng vô địch cá nhân nam/nữ theo từng nhóm tuổi.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nội dung Solo Ice Dance (Khiêu vũ trên băng đơn) chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia. Việc bổ sung nội dung này không chỉ mở ra thêm cơ hội thi đấu cho các VĐV trẻ mà còn tạo động lực để các câu lạc bộ, địa phương định hướng đào tạo đa dạng, bài bản hơn trong tương lai.

VĐV Trần Khánh Linh (Chiêu Linh) toả sáng ở nội dung Solo ice dance (Ảnh: Quyết Thắng).
Để bảo đảm tính khách quan và nâng cao chất lượng chuyên môn, Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 áp dụng toàn bộ Điều lệ và Phương thức chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng Thế giới (ISU). Ban tổ chức đã mời 7 chuyên gia, giám sát, kiểm soát viên kỹ thuật và trọng tài quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia trực tiếp điều hành và chấm giải.
Bà Trịnh Thị Trang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, nhấn mạnh điểm nổi bật của giải năm nay là sự hiện diện của các trọng tài từng làm nhiệm vụ tại Olympic và các giải vô địch thế giới.
Đội ngũ giám khảo được bố trí riêng biệt cho từng nội dung thi đấu, giúp VĐV Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các tiêu chuẩn đánh giá khắt khe của thế giới.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh: "Trượt băng là môn thể thao Olympic, đòi hỏi sự bền bỉ, kỹ thuật, bản lĩnh và sáng tạo.
Giải đấu là dịp để các vận động viên cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, thể hiện kết quả tập luyện, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và chuẩn bị lực lượng tham dự các giải khu vực, quốc tế".