Bình Định:

Khen thưởng 2 vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30

(Dân trí) - Chiều 17/12, UBND tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt, tuyên dương vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.

Khen thưởng 2 vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (phải) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao bằng khen cho 2 VĐV.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, tại SEA Games 30 tổ chức ở Philippines, đoàn thể thao tỉnh Bình Định có 2 nữ VĐV đạt giải cao, đó là VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga (HCV môn Kickboxing) và VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (HCB chạy 10.000m nữ và HCĐ Marathon nữ trên đường chạy 42 km) góp phần vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Đặc biệt là tinh thần thi đấu, ý chí kiên cường của VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, trong nội dung Marathon nữ trên đường chạy 42 km, Hồng Lệ vừa chạm đích đã đổ gục xuống vì kiệt sức phải nhờ sự chăm sóc của bác sĩ và đồng đội hỗ trợ khi lên nhận huy chương đã gây xúc động mạnh cho đông đảo mọi người.

Khen thưởng 2 vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 - 2
VĐV Hồng Lệ (trái) và Hằng Nga.

“Lúc đó em có cảm giác mình không thể về tới đích, nhưng vì tinh thần, lý chí, thầy cô giáo, tất cả mọi người đang trông chờ em… Và vì tinh thần Việt Nam nên em vẫn cố gắng duy trì để về đích. Em không nghĩ mình sẽ đạt huy chương vì trước em có 3 VĐV về phía trước. Đến khi em vào phòng cấp cứu thì nghe có 1 VĐV phải đi viện cấp cứu. Hình ảnh của em sau đó được đăng báo, đưa lên các trang mạng xã hội nên rất nhiều người biết đến em. Cảm giác em rất là vui vì mọi người đều theo dõi ủng hộ em”, Hồng Lệ chia sẻ.

Khen thưởng 2 vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 - 3
UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho 2 HLV.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng biểu dương tinh thần nỗ lực vượt qua gian khổ, thử thách trong tập luyện và thi đấu của VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga và VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, đem vinh quang về cho Tổ quốc nói chung và tự hào cho tỉnh Bình Định nói riêng.

Ông Dũng cũng chúc 2 VĐV thời gian tới tiếp tục phát huy tài năng để có thêm nhiều cống hiến. Đồng thời, chỉ đạo Sở VH&TT chú trọng hơn nữa đến sự phát triển bền vững của thể thao thành tích cao qua việc quan tâm từ tuyến năng khiếu đến đội tuyển các môn thể thao của tỉnh.

Khen thưởng 2 vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 - 4
UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen cho 2 HLV.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh trong hỗ trợ công tác đào tạo, khuyến khích tài năng thể thao.

Tại buổi gặp mặt, 2 VĐV cùng 2 HLV (Trần Đình Đô, môn kickboxing; Huỳnh Minh Hiếu, môn điền kinh) được nhận bằng khen của UBND tỉnh Bình Định.

Đặc biệt, nhân dịp này, đại diện các doanh nghiệp đã trao thưởng tổng cộng 280 triệu đồng cho 2 VĐV. Đây là số tiền thưởng “kỷ lục” mà VĐV tỉnh Bình Định nhận được qua một giải đấu.

Doãn Công