1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kế hoạch chuyển nhượng của Barcelona: Tăng cường chất Đức

(Dân trí) - Theo tờ Mundo Deportivo cho biết, ban lãnh đạo Barcelona đang có ý định biến mùa hè 2014 trở thành quãng thời gian chuyển hướng kế hoạch xây dựng lực lượng trong tương lai.

Trong vài năm trở lại đây, đặc biệt trong giai đoạn Pep Guardiola và Vilanova làm huấn luyện viên, Barcelona luôn chơi bóng thuần chất tiki-taka nhất có thể với đội hình gồm nhiều trụ cột trưởng thành từ chính lò La Masia. Tuy nhiên, kể từ khi Martino lên dẫn dắt Barca, lối chơi của “gã khổng lồ xứ Catalonia” đã có những biến chuyển rõ rệt, tuy vẫn dựa trên nền tảng tiki-taka nhưng tấn công trực diện hơn và sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương để chơi phản công.

Barca sẽ tăng cường chất Đức trong kỳ chuyển nhượng mùa hè
Barca sẽ tăng cường chất Đức trong kỳ chuyển nhượng mùa hè

Chính vì vậy, ngoài lý do hai trụ cột quan trọng ra đi sau khi mùa giải này kết thúc, Barcelona cũng có ý định tăng cường thêm một số cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ mà cụ thể là tăng cường thêm chất Đức. Ở vị trí thủ môn, sự ra đi của Valdes sẽ được bù đắp bằng Marc-André ter Stegen (thỏa thuận đã được hoàn tất và chỉ chờ đợi chính thức công bố hợp đồng). Trong khi đó, quyết định chia tay Nou Camp vừa qua của Puyol chắc chắn buộc Barca phải chiêu mộ thêm trung vệ.

Mats Hummels, trung vệ Dortmund được cho là mục tiêu hàng đầu để thay thế vị trí của Puyol. Thực chất, Andoni Zubizarreta đã rất muốn đưa Hummels về Nou Camp từ những kỳ chuyển nhượng trước nhưng gặp phải sự phản đối của Vilanova. Một lựa chọn khác cho Barcelona là trung vệ David Luiz của Chelsea, câu thủ mà theo thông tin tờ The Telegraph đưa ra thì đội chủ sân Nou Camp sẵn sàng chi ra 30 triệu euro để chiêu mộ.

Ngoài hai vị trí bắt buộc phải tăng cường lực lượng vì những sự ra đi của các trụ cột, Barcelona còn đang theo dõi sát sao tiền vệ Toni Kroos và cầu thủ tấn công đa năng Thomas Muller theo như những gì tờ Kicker của Đức tiết lộ. Toni Kroos là một trong những tiền vệ trung tâm sáng giá nhất của bóng đá Đức vào thời điểm hiện tại, tuy nhiên anh đang dần mất chỗ đứng tại Bayern Munich kể từ khi Guardiola đặt chân đến Allianz Arena.

Không những vậy, hợp đồng giữa Kroos và “hùm xám xứ Bavaria” chỉ còn hơn một năm nữa sẽ đáo hạn. Chính vì lẽ đó, khả năng ra đi của tiền vệ 24 tuổi này hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, muốn chiêu mộ Kroos, Barcelona sẽ gặp không ít khó khăn trong việc thuyết phục Bayern Munich cũng như cạnh tranh với hai ông lớn Real Madrid và Manchester United. Đối với trường hợp Thomas Muller, Barca cũng gặp không ít khó khăn bởi vì Bayern Munich không hề có ý định bán cầu thủ rất có duyên ghi bàn này.

Ngọc Trung