1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Kể cả vô địch World Cup 4 lần, Messi vẫn kém Maradona"

H.Long

(Dân trí) - Đó là phát biểu của huyền thoại Mario Kempes. Ông cho rằng Maradona đã có vị trí lớn trong lòng người hâm mộ và Messi không bao giờ có thể với tới.

Mới đây, đội tuyển Argentina đã giành chức vô địch Copa America 2021 sau chiến thắng trước Brazil trong trận chung kết. Đây là danh hiệu đầu tiên của Messi trong màu áo đội tuyển Argentina.

Kể cả vô địch World Cup 4 lần, Messi vẫn kém Maradona - 1

Mario Kempes cho rằng Messi không bao giờ sánh được với Maradona.

Sau khi Messi chấm dứt được cơn khát danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia, nhiều người cho rằng cầu thủ này đã "đủ tư cách" để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, vượt qua cả huyền thoại Maradona.

Mặc dù vậy, huyền thoại Mario Kempes (nhân vật chính giúp Argentina vô địch World Cup 1978) lại không đồng tình với quan điểm đó. Ông cho rằng Messi không bao giờ có thể chạm tới đỉnh cao của Maradona.

Mario Kempes chia sẻ: "Với Messi, điều không may là cậu ấy chỉ là người kế vị cho Maradona. Rất khó để có thể làm lu mờ hình tượng của Maradona, người vốn đã được tôn sùng trên khắp thế giới.

Tôi cho rằng Messi không bao giờ có thể giỏi hơn Maradona được, ngay cả khi cậu ấy giành 4 chức vô địch World Cup liên tiếp.

Ở thời điểm này, Messi vẫn còn chưa vô địch World Cup. Bất kể cậu ấy có giành được bao nhiêu danh hiệu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể sánh được với những gì mà Maradona từng làm".

Kể cả vô địch World Cup 4 lần, Messi vẫn kém Maradona - 2

Messi sáng cửa giành Quả bóng vàng 2021 sau khi vô địch Copa America.

Sau khi giành chức vô địch Copa America, Messi đã có danh hiệu thứ 37 trong sự nghiệp. Trong đó, cầu thủ này đã giành 34 danh hiệu cùng với CLB Barcelona. Ở các cấp độ đội tuyển Argentina, El Pulga đã có 3 danh hiệu.

Messi từng giành chức vô địch giải U20 thế giới năm 2005. Sau đó, tới năm 2018, siêu sao người Argentina đã cùng đội Olympic của đất nước này giành huy chương vàng Olympic tại Bắc Kinh. Cuối cùng, mới đây, anh đã có danh hiệu vô địch Copa America.

Trong khi đó, C.Ronaldo mới có 34 danh hiệu cho tới thời điểm này. Trong đó, cầu thủ này từng giành 2 chức vô địch cùng đội tuyển Bồ Đào Nha ở Euro 2016 và Nations League 2019.

Sau khi giành chức vô địch Copa America, Messi còn sáng cửa giành danh hiệu Quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp. Jorginho được xem là người có khả năng cạnh tranh lớn nhất với El Pulga ở danh hiệu này.