1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Juventus bất ngờ từ chối bán Pogba với giá 80 triệu euro

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn trên tờ Gazzetta dello Sport, Tổng giám đốc Juventus - Giuseppe Marotta xác nhận “bà đầm già” đã từ chối lời đề nghị trị giá 80 triệu euro dành cho Paul Pogba của Barca.

Những thông tin xung quanh thương vụ Paul Pogba đang có dấu hiệu bị nhiễu loạn. Hôm qua, hai thành viên trong ban lãnh đạo Barca là Ariedo Braida và Alberto Soler đã bay tới Italia để gặp gỡ Tổng giám đốc Giuseppe Marotta cùng GĐTT Fabio Paratici bên phía Juventus nhằm đàm phán về vụ chuyển nhượng liên quan tới Paul Pogba.

Pogba vẫn chưa thể trở thành đồng đội của Messi
Pogba vẫn chưa thể trở thành đồng đội của Messi

Ngay lập tức, tờ Gazzetta dello Sport đưa tin các quan chức của Barca và Juventus đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng Paul Pogba. Cụ thể hơn, tiền vệ sáng giá 22 tuổi người Pháp này sẽ chính thức chuyển đến Nou Camp vào mùa hè sang năm vì Barca đang bị FIFA cấm chuyển nhượng. Như vậy, Paul Pogba sẽ được phép chơi cho “bà đầm già” thêm một mùa giải nữa.

Trong vụ chuyển nhượng này, Barca sẽ phải trả cho Juventus số tiền lên tới 81 triệu euro. Ngoài ra, phí chuyển nhượng có thể tăng thêm, tối đa là 10 triệu euro, tùy vào phong độ của Paul Pogba trong màu áo “gã khổng lồ xứ Catalonia”. Tuy nhiên, ngày hôm nay, chính Gazzetta dello Sport lại đăng tải bài viết với nội dung hoàn toàn trái ngược.

Tờ nhật báo thể thao uy tín này dẫn lời Tổng giám đốc Marotta: “Chúng tôi đã nhận được một lời đề nghị 80 triệu euro (từ Barca), nhưng tôi có thể khẳng định Pogba không phải để bán trong mùa hè này.”

Tiền vệ 22 tuổi này chính là mục tiêu số một của Barca trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Không những vậy, thương vụ này còn được xem như nước cờ quyết định thắng bại trong cuộc đua tranh cử chức chủ tịch Barca giữa Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và ứng cử viên Joan Laporta.

Đối với Juventus, sau một mùa giải thành công, “bà đầm già” đang rơi vào tình cảnh chảy máu lực lượng. Hai trụ cột quan trọng là Carlos Tevez (đến Boca Juniors) và Andrea Pirlo (đến New York City) đã ra đi. Vì vậy, các nhà ĐKVĐ Serie A không muốn mất thêm Paul Pogba, ít nhất trong mùa hè này. Tất nhiên cũng đừng quên nếu Juventus bán Pogba cho Barca thì họ vẫn có sự phục vụ tiền vệ 22 tuổi này thêm 1 năm nữa.

Duy Khánh