1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia, Nhật Bản đánh giá về tuyển Việt Nam khi chung bảng ở Asian Cup

H. Long

(Dân trí) - Sau khi kết quả bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2023 được công bố, những nhân vật quan trọng của hai đội tuyển Indonesia và Nhật Bản đã có đánh giá sơ bộ về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2023. Trong đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với đối thủ Indonesia, Nhật Bản và Iraq. Tuy nhiên, khi nói về "Rồng vàng", những đối thủ vẫn có sự thận trọng nhất định.

Indonesia, Nhật Bản đánh giá về tuyển Việt Nam khi chung bảng ở Asian Cup - 1

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir đánh giá cao đội tuyển Việt Nam (Ảnh: PSSI).

Nói về đội tuyển Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir cho biết: "Đội tuyển Việt Nam, như chúng ta đã biết là đối thủ quen thuộc của Indonesia ở các giải Đông Nam Á. Họ cũng có thành tích rất tốt khi tham dự các giải đấu ở cấp độ châu Á.

Tôi cho rằng tất cả các đối thủ ở bảng đấu này đều khó khăn nhưng chúng tôi đủ sức để tạo nên bất ngờ. Lần cuối cùng, chúng tôi tham dự Asian Cup là vào năm 2007 và mất tới 16 năm để trở lại sân chơi châu lục. Do đó, đội tuyển Indonesia cần phải tận dụng từng phút giây để chiến đấu".

Trong khi đó, HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng đội tuyển Nhật Bản rơi vào bảng đấu khó khăn. Ở thời điểm này, HLV Troussier đang dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông ấy là người hiểu rõ bóng đá Nhật Bản.

Chính vì vậy, chúng tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng để vượt qua đội bóng của HLV Troussier cũng như những đối thủ khác ở Asian Cup 2023".

Indonesia, Nhật Bản đánh giá về tuyển Việt Nam khi chung bảng ở Asian Cup - 2

HLV Hajime Moriyasu thừa nhận HLV Troussier hiểu rõ bóng đá Nhật Bản (Ảnh: Getty).

Trong quá khứ, HLV Troussier từng dẫn dắt tuyển Nhật Bản trong 4 năm (từ năm 1998 đến 2002). Ông đã giúp đội bóng xứ sở Hoa anh đào giành quyền tham dự vòng 1/8 World Cup 2002 và vô địch Asian Cup 2000. Do đó, ông có sự hiểu biết nhất định về đội bóng này. Cuộc tái ngộ của HLV người Pháp và đội tuyển Nhật Bản được kỳ vọng sẽ rất hấp dẫn.

HLV Hajime Moriyasu thừa nhận gặp thách thức khi Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1/2024, trong lúc các giải vô địch quốc gia châu Âu diễn ra. Tuy nhiên, ông vẫn đặt mục tiêu vô địch giải đấu này. HLV đội tuyển Nhật Bản nói thêm: "Mục tiêu của tôi là giành chức vô địch Asian Cup. Tôi rất vui khi được tranh tài ở nơi từng diễn ra World Cup 2022".