1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ibrahimovic và những cầu thủ vĩ đại vô duyên với Champions League

(Dân trí) - PSG thất trận trước Barca, Ibrahimovic lại một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu Champions League. Ở tuổi 33, chân sút người Thụy Điển có lẽ không còn nhiều cơ hội để chạm tay vào danh hiệu danh giá nhất châu Âu này. Nhìn lại quá khứ, không ít huyền thoại vô duyên như Ibrahimovic.

Ibrahimovic sở hữu chiến tích đặc biệt ấn tượng tại giải quốc nội tại mọi đội bóng anh từng khoác áo, mọi đất nước anh từng đặt chân đến. Từ Hà Lan đến Italia, từ Tây Ban Nha đến Pháp, trong màu áo Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan cho đến PSG hiện tại, chân sút người Thụy Điển đều từng ít nhất một lần chạm tay vào chức vô địch quốc gia.

Ibrahimovic mãi vô duyên với Champions League
Ibrahimovic mãi vô duyên với Champions League

Tuy vậy, bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Ibrahimovic chưa bao giờ trọn vẹn. Dù khoác áo hàng loạt ông lớn tại châu Âu nhưng anh chưa bao giờ chạm tay vào chức vô địch Champions League. Đen đủi nhất là tại Inter Milan và Barcelona. Ngay sau khi chân sút Thụy Điển ra đi, hai đội bóng này đều đăng quang. Mùa giải này, tại tứ kết, PSG thất trận trước Barca, Ibrahimovic lại một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu danh giá nhất châu Âu.

Ở tuổi 33, chân sút người Thụy Điển có lẽ không còn nhiều cơ hội để sở hữu chức vô địch Champions League. Một sự đáng tiếc lớn cho sự nghiệp của tiền đạo tài năng này. Nhưng nhìn lại quá khứ, không ít huyền thoại vĩ đại chịu bất công như Ibrahimovic.

Dưới đây là một vài gương mặt điển hình suốt sự nghiệp mãi không thể chạm tay vào danh hiệu Champions League:

Ibrahimovic mãi vô duyên với Champions League

George Weah, Quả bóng vàng 1995, vua phá lưới Champions League 1994-95, chưa bao giờ chạm tay vào danh hiệu danh hiệu danh giá nhất châu Âu dù có tới 5 năm khoác áo gã khổng AC Milan. Trở trêu hơn, 2 năm trước khi George Weah đến và 2 năm sau khi George Weah, Rossoneri lại vô địch Champions League.


Ibrahimovic mãi vô duyên với Champions League

Michael Ballack không chỉ vô duyên với danh hiệu Champions League mà còn vô duyên với cả những trận chung kết. Thủ lĩnh một thời của đội tuyển Đức và Bayern Munich này từng thất bại ở những trận đánh cuối cùng lớn nhất của làng túc cầu, 2 trận chung kết Champions League, 1 trận chung kết Euro và 1 trận chung kết World Cup. Suốt sự nghiệp, những đội bóng Ballack khoác áo từng giành ngôi á quân tại các giải đấu cúp tới 6 lần.


Ibrahimovic mãi vô duyên với Champions League

Trong màu áo Juventus, Pavel Nedved từng một lần tham dự trận chung kết Champions League ở mùa 2003-04. Tại Old Trafford, sau 120 phút không bàn thắng nào được ghi và hai đội bước vào loạt đá luân lưu định mệnh. AC Milan là đội giành chiến thắng nhờ tài bắt phạt đền của Dida và cú đá quyết định của Shevchenko. Đó là lần huyền thoại người CH Séc đến gần nhất với danh hiệu danh giá nhất châu Âu.


Ibrahimovic mãi vô duyên với Champions League

Trong màu áo hai gã khổng lồ Inter Milan và Bayern Munich, Lothar Matthäus chưa bao giờ đăng quang tại đấu trường Champions League. Cay đắng nhất là thất bại ở trận chung kết Champions League 1998-99 tại Nou Camp, nơi Manchester United tạo nên cú lội ngược dòng kinh điển trước Bayern Munich. Điều này hoàn toàn tương phản những gì Matthäus làm được cùng đội tuyển Đức. Ông nằm trong danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Die Mannschaft và một thời được coi như đối trọng của Maradona.


Ibrahimovic mãi vô duyên với Champions League

Ở tuổi 37 và 20 năm cống hiến tận tụy cho Juventus, Buffon, một trong những thủ thành xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới vẫn chưa hề biết đến mùi vị chiến thắng tại Champions League. Năm nay, “bà đầm già thành Turin” đã lọt tới vòng bán kết, liệu Buffon có phá được dớp?


Ibrahimovic mãi vô duyên với Champions League

Tài năng của “người ngoài hành tinh” Ronaldo là điều khỏi phải bàn cãi. Ngay cả thời điểm vừa trở lại sau thời gian dài chấn thương, anh vẫn đưa Brazil đến chức vô địch World Cup. Ngay cả giai đoạn cuối sự nghiệp, dù phát phì và không thể thực hiện những màn đi bóng như rẽ nước, Ro “béo” vẫn là mối hiểm họa khủng khiếp với mọi hàng thủ. Nhưng chưa bao giờ, huyền thoại vĩ đại này chạm tay vào danh hiệu danh giá nhất châu Âu.


Ibrahimovic mãi vô duyên với Champions League

Dennis Bergkamp để lại rất nhiều bàn thắng kinh điển và đã giành được mọi danh hiệu tại “xứ sở sương mù” trong màu áo Arsenal. Nhưng chân sút người Hà Lan chưa bao giờ vô địch Champions League.


Ibrahimovic mãi vô duyên với Champions League

Mặc dù đã vô địch World Cup lẫn Serie A và Coppa nhưng Totti chưa bao giờ vô địch Champions League. Il Capitano có thể đã có được danh hiệu danh giá nhất châu Âu nếu chấp nhận đầu quân cho một đội bóng lớn khác. Nhưng vì tình yêu, sự trung thành, anh đánh đổi tất cả để cống hiến và bây giờ trở thành biểu tượng bất tử tại AS Roma.


Ibrahimovic mãi vô duyên với Champions League

Diego Maradona và Pele, hai huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới đều chưa từng vô địch C1 (Champions League). Nhưng khác với Pele, người suốt đời khoác áo Santos, Maradona từng có khoảng thời gian dài chơi bóng tại “lục địa già”.

Duy Khánh