1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huỳnh Như nhận tin không may, Lank FC chìm sâu trong khủng hoảng

H. Long

(Dân trí) - Huỳnh Như đã gặp vận đen khi dính chấn thương trong ngày trở lại khoác áo Lank FC. Đội bóng của cô lại hứng chịu thất bại và chìm trong khủng hoảng.

Tối qua (18/11), Lank FC bước vào trận đấu ở vòng 7 giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha gặp đối thủ Albergaria, đội bóng xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Đây là cơ hội tốt để Lank FC giành điểm số đầu tiên sau mùa giải này sau 6 trận toàn thua.

Huỳnh Như nhận tin không may, Lank FC chìm sâu trong khủng hoảng - 1

Huỳnh Như dính chấn thương trong trận đấu với Lank FC (Ảnh chụp màn hình).

Đây là trận đấu đầu tiên của Huỳnh Như cho Lank FC kể từ khi trở về khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng loại Olympic 2024. Trước đối thủ không quá mạnh, Lank FC chủ động gây sức ép về phía khung thành đối thủ.

Thế nhưng, Lank FC đã bế tắc toàn tập trong suốt hiệp 2. Đầu hiệp 2, Huỳnh Như bị đổ gục xuống sau một pha va chạm và ôm mặt đau đớn. Pha quay chậm cho thấy tuyển thủ Việt Nam bị lật cổ chân khi tiếp đất sau tác động trên không của một cầu thủ Albergaria.

Trong khi Huỳnh Như được chăm sóc ngoài sân, Albergaria đã nhân cơ hội để ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, ngôi sao bóng đá Việt Nam vào sân nhưng chỉ đá thêm vài phút trước khi rời sân vì quá đau. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Huỳnh Như. Cô bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận đấu với Famalicao vào vòng sau.

Sau khi Huỳnh Như rời sân, Lank FC tiếp tục thi đấu bế tắc. Không những vậy, họ còn chịu thêm một bàn thua trong những phút cuối. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Albergaria. Sau trận thua này, Lank FC tiếp tục xếp cuối bảng khi chưa có điểm nào sau 7 trận. Họ đang lún sâu vào khủng hoảng.